Triều Tiên cần viện trợ nhân đạo

Triều Tiên đang có nhu cầu viện trợ nhân đạo - đó là kết luận của Phó Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (TTK LHQ) phụ trách công tác nhân đạo và viện trợ của LHQ, ông Mark Lowcock.

Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề về nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock

Ông Lowcock đã đến Triều Tiên hôm 9-7, chuyến thăm đầu tiên của một quan chức LHQ đến nước này kể từ năm 2011 và gặp ông Kim Yong- nam, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên vào ngày 11-7.

Theo Reuters, ông Lowcock đăng một video trực tuyến sau khi đi tham quan một số khu vực ở phía Tây Nam của Triều Tiên trên tài khoản Twitter chính thức của mình và trang web của LHQ.

Theo Phó TTK LHQ, bên cạnh việc nhiều trẻ em không có nguồn nước sạch do nguồn nước bị ô nhiễm, có khoảng 20% trẻ em ở Triều Tiên bị suy dinh dưỡng.

Theo thống kê của LHQ, hơn 10 triệu người, khoảng 40% dân số của Triều Tiên cần được trợ giúp nhân đạo. Dự kiến vào tháng 11 tới, LHQ phải ngừng hỗ trợ dinh dưỡng cho các trường mẫu giáo ở Triều Tiên vì thiếu tiền.

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trieu-tien-can-vien-tro-nhan-dao-532193.html