Triều Tiên cần phát triển cảng để tái sinh kinh tế

Triều Tiên cần phải phát triển các cảng và cơ sở logistics quan trọng để thúc đẩy thương mại và tái sinh...

Lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một xưởng đóng tàu quân sự tại Chongjin

Triều Tiên cần phải phát triển các cảng và cơ sở logistics quan trọng để thúc đẩy thương mại và tái sinh nền kinh tế, đặc biệt tại khu vực biên giới phía Bắc. Đây là nhận định từ nhiều chuyên gia trong một nghiên cứu của Viện Phát triển Hàn Quốc về kinh tế Triều Tiên.

Trong đó, ông Lee Seong-woo, người đứng đầu nghiên cứu về cảng, logistics tại Viện Hàng hải Hàn Quốc cho biết, Nanjin, Chongjin, nằm ở biên giới Đông Bắc Triều Tiên đóng vai trò quan trọng trong việc “lột xác” toàn cảnh kinh tế nước này.

Ông Lee cho rằng, Bình Nhưỡng nên phát triển các cảng ở Đông Bắc để giảm phụ thuộc sâu vào kinh tế Trung Quốc và Nga. Cũng theo nhà nghiên cứu này, Triều Tiên nên cân nhắc thực hiện các bước kết nối hai miền Triều Tiên cũng như khu vực Thái Bình Dương, Á - Âu trong dài hạn để thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Theo báo cáo, Triều Tiên có 137 cảng ở bờ biển phía Tây và 152 cảng ở bờ biển phía Đông. Trong số đó, chỉ có 9 cảng xử lý hàng hóa quốc tế bao gồm Nanjin, Chongjin còn lại các cảng khác ở quy mô nhỏ, chỉ phù hợp cho tàu đánh cá.

B.T

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trieu-tien-can-phat-trien-cang-de-tai-sinh-kinh-te-d273000.html