Triều Tiên bổ nhiệm nhà đàm phán hạt nhân làm Đại sứ tại Áo

Ông Choe Kang-il trong chuyến đi đến Bắc Kinh, Trung Quốc hồi tháng 3-2018. Ảnh: Reuters.

Ông Choe Kang-il trong chuyến đi đến Bắc Kinh, Trung Quốc hồi tháng 3-2018. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15-3 đưa tin: nhà đàm phán hạt nhân Choe Kang-il đã được chỉ định thay thế con rể của nhà lập quốc Kim Nhật Thành làm đại sứ nước này ở Áo.

Ông Choe là quyền Tổng vụ trưởng phụ trách Vụ Bắc Mỹ, Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đã tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, trong đó có việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 ở Hà Nội hồi năm 2019. Theo KCNA, ông Choe sẽ thay thế ông Kim Kwang-sop, chồng của bà Kim Kyong-jin - người em gái cùng cha khác mẹ với cố lãnh đạo Kim Jong-il. Vị cựu đại sứ này đã giữ vị trí này được 27 năm từ khi được bổ nhiệm hồi năm 1993.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_221785_trieu-tien-bo-nhiem-nha-dam-phan-hat-nhan-lam-dai-su-tai-ao.aspx