Triều Tiên: Bầu các chức danh lãnh đạo quan trọng

Ngày 12-4, KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban quốc vụ, cơ quan ra quyết định cao nhất của Triều Tiên. Quyết định được thông qua trong phiên họp đầu của Hội nghị Nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên khóa 14, tổ chức ngày 11-4.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Choe Ryong-hae được bầu làm Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao (thay ông Kim I-âng Nam). Ông Kim Jae-ryong được bầu làm Thủ tướng Triều Tiên (thay ông Pak Pong-ju). Thành phần Chính phủ Triều Tiên hầu như không thay đổi.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn sau khi ông được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban quốc vụ, đồng thời cho biết Trung Quốc đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Triều Tiên; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo theo đường lối chiến lược mới của ông Kim Jong-un, nhân dân Triều Tiên sẽ đạt thành công lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước về mọi mặt.

Singapore: Kinh tế tăng trưởng chậm lại

Ngày 12-4, Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) Singapore công bố số liệu cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý I-2019 có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, chỉ ở mức 1,3% so mức tăng 1,9% trong quý
IV-2018. MTI cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý I-2019 đạt được chủ yếu do sự đóng góp của các ngành sản xuất dịch vụ và xây dựng. Ðây cũng là quý đầu, lĩnh vực xây dựng đạt mức tăng trưởng tích cực sau 10 quý giảm liên tiếp. Tuy nhiên, mức tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất giảm 1,9%, do sự sụt giảm sản lượng các sản phẩm kỹ thuật và điện tử chính xác cao. Các nhà phân tích cho rằng, những số liệu nêu trên có thể được điều chỉnh trong thông báo chính thức của MTI, dự kiến được công bố ngày 24-5 tới.

Pakistan: Ðánh bom tại thành phố Kê-ta

Ngày 12-4, xảy ra một vụ đánh bom tại khu chợ rau quả ngoài trời ở ngoại ô thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan, làm ít nhất 16 người chết và hơn 30 người bị thương. Thiết bị nổ được giấu trong bao tải khoai tây. Khoảng một nửa số người chết và bị thương là người dân tộc Hazarganji, những tín đồ Hồi giáo dòng Shiite thiểu số ở Pakistan. Số người chết có thể tiếp tục tăng vì nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Thủ tướng Pakistan M.Khan đã lên án hành động tiến công nhằm vào dân thường này. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom.

Bolivia: Tai nạn giao thông, tám người chết

Ngày 11-4, cảnh sát Bolivia cho biết, ít nhất tám người chết và 28 người bị thương, khi một xe buýt bị mất lái và lật trên đường cao tốc Panamericana. Xe buýt đang trên hành trình từ thành phố Tupiza tới các thành phố Challapata và Potosi . Cảnh sát địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ việc, song nghi ngờ tài xế đã uống rượu, ngủ gật và gây tai nạn. Theo số liệu thống kê, tai nạn giao thông đường bộ khiến khoảng 1.000 người chết và 40 nghìn người bị thương mỗi năm tại Bolivia.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39839502-trieu-tien-bau-cac-chuc-danh-lanh-dao-quan-trong.html