Triều Tiên bất ngờ tổ chức duyệt binh tối, phô diễn tên lửa phóng từ tàu ngầm 'mạnh nhất thế giới'

Để chào mừng thành công Đại hội VIII của Đảng Lao động Triều Tiên, một cuộc duyệt binh hoành tráng đã được tổ chức ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tối 14/1. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự lễ duyệt binh.

 Tên lửa chiến lược mới phóng từ tàu ngầm "Pukguksong-5" lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc duyệt binh tối 14/1 (Ảnh: KCNA).

Tên lửa chiến lược mới phóng từ tàu ngầm "Pukguksong-5" lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc duyệt binh tối 14/1 (Ảnh: KCNA).

Theo trang tin Trung Quốc Guancha, quy mô của cuộc duyệt binh tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành lần này đã được giảm bớt so với cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10/2020, nhưng các thành phần của quân đội Triều Tiên gồm lục quân, hải quân, không quân và phòng không, lực lượng chiến lược và lực lượng bảo vệ an ninh xã hội đều xuất hiện. Dàn nhạc Trung ương Quân đội và Dàn nhạc Quốc gia Triều Tiên một lần nữa tham gia biểu diễn trên cùng một sân khấu.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự buổi duyệt binh (Ảnh: KCNA).

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong-kuan đọc diễn văn. Nguyên soái Park Jung-cheon Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên chỉ huy cuộc diễu binh và báo cáo với người đứng đầu cuộc duyệt binh, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động, Nguyên soái Quân đội Nhân dân Triều Tiên Li Byeong-chul.

Nguyên soái Park Jung-cheon Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên chỉ huy cuộc duyệt binh (Ảnh KCNA),

Trong khuôn khổ cuộc duyệt binh, đại diện các quân đoàn bộ binh, các sư đoàn cơ giới, lính bắn tỉa đặc nhiệm, pháo phòng không, trinh sát, công binh, lực lượng hóa học, đơn vị tác chiến điện tử và lực lượng an ninh xã hội trong trang phục dã chiến ngụy trang kiểu mới và các trang thiết bị chiến đấu mới đã được kiểm duyệt.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Nguyên soái Li Byeong-chul chủ trì cuộc duyệt binh (Ảnh: KCNA).

Sau đó, các phi đội máy bay tiến vào bầu trời Quảng trường Kim Nhật Thành, tạo thành hình biểu tượng của Đảng Lao động Triều Tiên và số 8 trên bầu trời, sau đó đội hình cơ giới tiến vào.

Trong cuộc duyệt binh này, hàng loạt vũ khí cơ giới tối tân được Triều Tiên phô diễn trong cuộc duyệt binh hôm 10/10 một lần nữa lại xuất hiện. Hãng KCNA tuyên bố rằng lực lượng pháo tự hành mới "cho thấy uy lực của lực lượng pháo binh của chúng ta".

Máy bay chiến đấu xếp thành hình biểu tượng của Đảng Lao động Triều Tiên trên bầu trời (Ảnh: KCNA).

Triều Tiên không trưng bày các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa “Hwasong” (Hỏa Tinh) trong cuộc duyệt binh lần này, mà trưng bày một tên lửa đạn đạo chiến lược mới phóng từ tàu ngầm là "Pukguksong-5" (Bắc Cực Tinh-5). Nhìn bên ngoài, "Pukguksong-5" dài hơn và có đường kính lớn hơn loại "Pukguksong-4" xuất hiện vào ngày 10/10 năm ngoái, cho thấy tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm này có thể phóng xa hơn. Triều Tiên cũng trình làng loại tên lửa đạn đạo chiến thuật với khung gầm 5 trục mới thuộc lực lượng chiến lược, KCNA nhận định tên lửa này "có lực tấn công mạnh mẽ, có khả năng giáng đòn phủ đầu tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào ở nước ngoài".

Các xe tăng kiểu mới của quân đội Triều Tiên trên quảng trường (Ảnh: KCNA).

Trước đó, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc dự đoán rằng Triều Tiên sẽ tiến hành một “cuộc diễn tập duyệt binh ban đêm”. Theo tin của Hãng thông tấn Yonhap ở Seoul ngày 11/1, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cùng ngày 11 cho biết quân đội Hàn Quốc đã phát hiện ra Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh ở Quảng trường Kim Nhật Thành vào đêm 10/1. Đây có thể là một cuộc diễn tập và quy mô đã được giảm xuống so với cuộc duyệt binh 10/10 năm ngoái. Các nhà chức trách quân sự Hàn Quốc và Mỹ đang chú ý theo dõi các chuyển động của Triều Tiên.

Các giàn phóng rôc két cỡ nòng lớn tham gia diễu hành (Ảnh: KCNA).

Trang tin Hồng Kông Dongfang ngày 15/1 cho biết, nhiều loại vũ khí chiến lược và chiến thuật đã được trưng bày tại lễ duyệt binh, trong đó "Pukguksong-5" là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm được KCNA gọi là "vũ khí mạnh nhất thế giới", thể hiện hiệu quả sức mạnh công nghệ quân sự của quân đội Triều Tiên áp đảo thế giới. KCNA nói, các vũ khí tối tân khẳng định vị thế cường quốc hạt nhân của Triều Tiên và sức mạnh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên là lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới. KCNA cũng nói lực lượng tên lửa, có thể quét sạch hoàn toàn bất kỳ lực lượng kẻ thù nào bên ngoài đất nước. Ngoài ra, các đội hình bộ binh đánh rừng núi, đội hình trinh sát, tác chiến điện tử, lực lượng cơ giới và an ninh xã hội, các lựu pháo tự hành mới nhất và binh đoàn pháo phòng không cũng lần lượt xuất hiện, đông đảo người dân đứng xem đã vẫy cờ và hoa để chào.

Đội hình tên lửa chiến thuật diễu hành (Ảnh: KCNA).

Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-kwan tuyên bố trong bài phát biểu rằng nếu các thế lực thù địch xâm phạm an ninh quốc gia của Triều Tiên, họ sẽ chủ động đánh đòn phủ đầu, huy động lực lượng tấn công mạnh nhất để trừng phạt triệt để, đồng thời bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và nhân dân cũng như chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tên lửa chiến thuật kiểu mới (Ảnh: KCNA).

Các nhà lãnh đạo như Tổng Bí thư Kim Jong-un, Choi Long-hae, Bí thư Đảng Lao động Zhao Yong-won, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Li Byeong-chul và Thủ tướng Kim Deok-hoon đã tham dự buổi duyệt binh và ngồi trong đoàn chủ tịch. Các ủy viên Bộ Chính trị và các ủy viên dự khuyết như Park Tae-sung, Lee Il-hwan, và Kim Do-il cũng xuất hiện. Ông Park Bong-zhu, Cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, cũng tham dự. Đáng chú ý, bản tin của KCNA không đề cập đến bà Kim Yo-jung, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Khối các quân đoàn bộ binh diễu hành qua lễ đài (Ảnh: KCNA).

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức duyệt binh nhân dịp bế mạc Đại hội Đảng, cũng là cuộc duyệt binh thứ hai được tổ chức vào buổi tối sau cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10 năm ngoái.

Lực lượng đặc nhiệm bắn tỉa diễu qua lễ đài (Ảnh: KCNA).

Theo trang tin Hoa ngữ Đa Chiều, Bộ chỉ huy liên quân Hàn Quốc tuyên bố sẽ chính thức phân tích các trang thiết bị quân sự được phô diễn tại lễ duyệt binh. Theo Michael Duitsman, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm "Pukguksong-5" lớn hơn mẫu "Pukguksong-4" xuất hiện tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 10/2020.

Lực lượng bảo vệ an ninh xã hội diễu qua lễ đài (Ảnh: KCNA).

Tại lễ duyệt binh, Triều Tiên cũng trưng bày phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo "KN-23" được gọi là "phiên bản Iskander của Triều Tiên". Tuy nhiên, khác với cuộc duyệt binh hồi tháng 10/2020, lần này Triều Tiên đã không trưng bày tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang tên “Hwasong”.

Thu Thủy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/trieu-tien-bat-ngo-to-chuc-duyet-binh-toi-pho-dien-ten-lua-phong-tu-tau-ngam-manh-nhat-the-gioi-post142025.html