Triều Tiên bất ngờ thử tên lửa

Triều Tiên đã bất ngờ phóng thử hai vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào hôm 2-3, vài tuần sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ trình diễn một 'vũ khí chiến lược mới' và ra thời hạn chót để Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Triều Tiên đã bất ngờ phóng thử hai vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào hôm 2-3, vài tuần sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ trình diễn một “vũ khí chiến lược mới” và ra thời hạn chót để Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin vụ phóng tên lửa ngày 2-3 của Triều Tiên. Ảnh: AP

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin vụ phóng tên lửa ngày 2-3 của Triều Tiên. Ảnh: AP

Vụ việc lần này đánh dấu hành động quân sự hạt nhân đầu tiên trong hơn 3 tháng qua và diễn ra khi các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ vẫn “dậm chân tại chỗ”. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) tuyên bố, hai thiết bị này được bắn về phía đông từ vùng Wonsan hướng ra biển Nhật Bản. JCS xác định các vật thể đã bay được 240 km, ở độ cao tối đa 35 km. “Chúng được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn”, một quan chức của JCS nhấn mạnh. “Hàn Quốc bày tỏ mối quan ngại mạnh mẽ khi Triều Tiên “thực hiện các hành động làm gia tăng căng thẳng quân sự”, Nhà Xanh ra tuyên bố nêu rõ.

Trong cuộc họp khẩn giữa các Bộ trưởng hữu quan của Hàn Quốc do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong chủ trì nhằm phân tích về vụ phóng vật thể bay của Bình Nhưỡng, cũng như bối cảnh và ý đồ của cuộc tập trận tấn công hôm 28-2 của nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Suh Hoon nêu quan ngại sâu sắc. Ông cho rằng, việc Triều Tiên phóng vũ khí tầm ngắn sau 3 tháng, đặc biệt là tiếp tục tập trận tấn công ở khu vực thành phố Wonsan, đang làm gia tăng căng thẳng quân sự.

Các quan chức an ninh Hàn Quốc cũng kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động như vậy bởi nó “không giúp ích cho những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng”. Khi được hỏi về thông điệp của Triều Tiên trong vụ thử lần này sau nhiều tháng im lặng, giới chức Hàn Quốc nói rằng có thể Bình Nhưỡng đang muốn chỉ ra sức mạnh bên trong giữa các lo lắng về sự lây lan của dịch Covid-19 cùng với các khó khăn kinh tế do các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, phía Nhật Bản cho biết không có dấu hiệu cho thấy bất cứ thứ gì rơi xuống vùng biển hoặc vùng đặc quyền kinh tế của họ, nhưng nói thêm: “Các vụ phóng tên lửa đạn đạo và các tên lửa khác của Triều Tiên gần đây là một vấn đề nghiêm trọng”.

Vụ phóng thử lần này diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang “chiến đấu” ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan và vài ngày sau lễ kỷ niệm 1 năm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều không có tiến triển diễn ra ở Hà Nội. Kể từ đó, các cuộc đàm phán giữa hai nước đã bế tắc bất chấp cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim Jong-un và Donald Trump hồi tháng 6-2019 tại Khu phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng thực hiện một loạt các vụ thử vũ khí vào cuối năm 2019, lần cuối cùng là trong tháng 11, và thường mô tả chúng là nhiều hệ thống tên lửa phóng. Họ cũng thực hiện các thử nghiệm động cơ tĩnh, gần đây nhất là vào tháng 12-2019.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_221110_trieu-tien-bat-ngo-thu-ten-lua.aspx