Triều Tiên bất ngờ đề xuất nối lại đàm phán với Mỹ

Chính quyền Triều Tiên đề xuất nối lại đàm phán vào cuối tháng 9 này.

Lãnh đạo hai nước Mỹ - Triều.

Lãnh đạo hai nước Mỹ - Triều.

Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của nước này cho hay, Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán với Hoa Kỳ vào cuối tháng 9.

"Cuối tháng 9, ở một nơi và vào một ngày nhất định, chúng tôi sẵn sàng tổ chức cuộc thảo luận toàn diện với phía Mỹ về các vấn đề mà chúng tôi đã nói về trước đó", - Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Tsoi Song-hee nói.

Cuộc gặp đầu tiên của hai ông Trump và Kim Jong-un đã diễn ra tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Hai lãnh đạo đã thống nhất các biện pháp bình thường hóa quan hệ và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Cuộc họp thứ hai của họ tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019 đã kết thúc mà không kết quả.

Ngoài ra, sau đó họ đã gặp nhau một thời gian ngắn ở biên giới hai miền Triều Tiên. Ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bước vào lãnh thổ Triều Tiên từ phía Hàn Quốc.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trieu-tien-bat-ngo-de-xuat-noi-lai-dam-phan-voi-my-d434097.html