Triều Tiên bất ngờ bị tố vi phạm hiệp định ngừng bắn

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại bán đảo Triều Tiên đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh người lính Triều Tiên đào tẩu qua khu DMZ ngày 22/11.

Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc công bố hình ảnh một cuộc đào tẩu ở khu vực phi quân sự (DMZ), CNN dẫn tin.

Triều Tiên đã bắn súng vào binh sỹ đào tẩu tại đường ranh giới quân sự (MDL). Ảnh:CNN

Đại úy Chad G. Carroll, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh LHQ cho biết, việc nhả súng qua biên giới khi một người lính Triều Tiên còn băng qua đường ranh giới quân sự (MDL) được xem là một hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.

Theo ông Carroll, Bộ Tư lệnh LHQ đã thông báo với quân đội Triều Tiên về hành động vi phạm thông qua kênh liên lạc thông thường và yêu cầu tổ chức cuộc họp thảo luận về vụ việc này cũng như đưa ra các biện pháp ngăn chặn điều tương tự xảy ra trong tương lai.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày cho biết, quân đội nước này phát hiện người lính Triều Tiên đang nằm bị thương sau khi nghe có vài tiếng súng nổ từ khu vực phía bắc làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở biên giới khoảng 25 phút. Binh sĩ này được thông báo là đang cố chạy khỏi một chốt gác ở Khu vực an ninh chung (JSA) tại Khu phi quân sự liên Triều vào khoảng 15h30 ngày 13-11.

Theo CNN, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại bán đảo Triều Tiên (UNC) cho biết, Triều Tiên liên tục vi phạm hiệp định đình chiến vài lần trước đó. Trong khi đó, Triều Tiên cũng chỉ trích Hàn Quốc cũng có vi phạm về điều này.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/trieu-tien-bat-ngo-bi-to-vi-pham-hiep-dinh-ngung-ban-264557.html