Triều Tiên bác bỏ đàm phán hạt nhân với Mỹ - Hàn

Ngày 17/11, Triều Tiên tuyên bố sẽ không ngồi vào bàn đàm phán chừng nào Mỹ và Hàn Quốc còn tiến hành tập trận chung.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han Tae Song tuyên bố Bình Nhưỡng không quan tâm tới các biện pháp trừng phạt mới Mỹ chuẩn bị áp đặt, cũng như khả năng Mỹ sẽ đưa Triều Tiên vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Bình Nhưỡng còn khẳng định chương trình hạt nhân và tên lửa nước này đang phát triển không ngoài mục đích chống lại mối đe dọa quân sự từ Washington.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 17/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã cam kết thúc đẩy chính sách ngoại giao "chủ động", bao gồm cả việc gia tăng sức ép hơn nữa đối với Bình Nhưỡng.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/trieu-tien-bac-bo-dam-phan-hat-nhan-voi-my-han-2017111813375261.htm