Triệu tập tài xế ôtô bỏ trốn sau khi tông cháy xe máy

Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã triệu tập tài xế lái ôtô cùng những người có liên quan trong vụ tai nạn phục vụ công tác điều tra.

Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ phương tiện và triệu tập tài xế lái ôtô 4 chỗ cùng những người có liên quan trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Xuân Thạnh khiến một xe máy cháy rụi vào đêm 8/4 để phục vụ điều tra.

Phương tiện bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 22h ngày 8/4, chị Nguyễn Thị Khánh Vân chở anh Nguyễn Ngọc Hiến trên xe máy biển số 60B8-248.91 di chuyển trên Quốc lộ 1, hướng từ thị xã Long Khánh về thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hai người này di chuyển đến Km1828, nằm trên địa bàn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh thì bị ô tô 4 chỗ mang biển số 60A-366.44 tông trúng.

Va chạm khiến chị Vân và anh Hiếu ngã xuống đường, chiếc xe máy bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe máy bốc cháy

Thời điểm xảy ra va chạm xuất hiện một nam thanh niên dùng điện thoại để quay clip. Ngay sau đó hai người trên xe ô tô đã lao xuống hành hung, đập điện thoại người quay phim và xe máy của người này rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thấy vậy, tài xế taxi biển số 60A-445.30 liền truy đuổi ô tô 4 chỗ đến gần ngã 4 Dầu Giây thì vượt lên chặn trước đầu chiếc xe này. Bị chặn đường, hai người trên xe ô tô 4 chỗ xuống đánh khiến tài xế taxi phải bỏ chạy vào nhà dân.

Khi hai đối tượng trên lên xe bỏ đi, tài xế taxi trở lại xe thì phát hiện kính chắn gió phía trước bị đập rạn nứt. Hiện chiếc xe gây tai nạn đã được công an đưa về trụ sở, đồng thời triệu tập tài xế và người có liên quan phục vụ điều tra làm rõ vụ việc. /.

Xuân Lượng/VOV-TP HCM -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/trieu-tap-tai-xe-oto-bo-tron-sau-khi-tong-chay-xe-may-749376.vov