Triệu tập nhóm giang hồ 'nhí' đập phá quán đòi bảo kê

Lực lượng chức năng đã triệu tập nhóm giang hồ 'nhí' đập phá quán ăn đòi bảo kê trên địa bàn phường 3, TP.Vĩnh Long.

Nhóm đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: VTC News

Nhóm đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: VTC News

Ngày 20/11, Công an TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã mời làm việc và củng cố hồ sơ để xử lý 8 đối tượng xông vào đập phá, làm hư hỏng nhiều tài sản trong hai quán ăn tại phường 3, TP.Vĩnh Long hôm 17/11.

Nhóm đối tượng trên gồm: Huỳnh Long N. (16 tuổi), Ngô Trường Thịnh (18 tuổi, cùng ngụ phường 1), Bùi Đắc Tài (18 tuổi), Nguyễn Minh S. (17 tuổi, cùng ngụ phường 8), Nguyễn Thanh T. (17 tuổi, ngụ phường 3), Lưu Duy Phong (18 tuổi, ngụ phường 5), Trần Quang M. (16 tuổi, ngụ phường Trường An, TP.Vĩnh Long) và Huỳnh Tấn Ph. (17 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, khoảng 20h10 ngày 17/11, nhóm này đi trên 4 xe máy đến quán Buffet 123 trên đường Nguyễn Văn Thiệt (phường 3, TP.Vĩnh Long) do chị L.T.A.N (32 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ, xông vào đập phá làm hư hỏng nhiều bàn ghế trong quán.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục kéo sang quán Buffet Hải Ngọc bên cạnh do anh N.V.H (32 tuổi, ngụ phường Hợp Minh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) làm chủ để tiếp tục đập phá, làm hư hỏng nhiều tài sản rồi lên xe bỏ đi.

Theo lời anh H., khoảng 10 ngày trước khi sự việc xảy ra, nhóm thanh niên lạ mặt đến gợi ý anh H. phải đưa tiền bảo kê nhưng anh H. không đồng ý.

Anh H. cũng cho biết, vụ gây rối khiến cho nhiều thực khách và nhân viên của quán hoang mang, có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán.

Được biết, nhóm đối tượng nói trên từng bị Công an TP.Vĩnh Long xử phạt vi phạm hành chính cùng về hành vi "gây rối trật tự công cộng" khi mang theo "bom xăng", dao tự chế đuổi đánh một thanh niên khác tại khu vực bến tàu khách TP.Vĩnh Long (phường 1, TP.Vĩnh Long).

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/trieu-tap-nhom-giang-ho-nhi-dap-pha-quan-doi-bao-ke-a346832.html