Triệu tập người bán vé xe giả đi TP.HCM

Sau khi nghỉ làm tại một hãng xe, Bình lấy vé tự điền ngày xuất phát rồi đăng bán trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệu tập Phạm Thanh Bình (30 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) để điều tra việc bán vé xe giả.

Theo điều tra ban đầu, Bình là nhân viên bán vé của hãng xe khách Bình Tâm nhưng đã nghỉ việc. Sau đó, anh ta lấy một số phôi vé tự điền ngày xuất phát rồi đăng bán trên mạng xã hội.

Nhờ việc này, Bình thu được hơn 15 triệu đồng.

 Phạm Thanh Bình bị công an triệu tập do bán vé xe giả. Ảnh: T.S.

Phạm Thanh Bình bị công an triệu tập do bán vé xe giả. Ảnh: T.S.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết đã mua đi TP.HCM hôm 2/2 với giá gần 1 triệu đồng. Khi liên hệ nhà xe để hẹn địa điểm thì nữ sinh viên mới biết mua trúng vé xe giả.

Còn anh Trần Văn Lành (cũng ở Quảng Ngãi) đã bỏ gần 2 triệu đồng để mua vé xe qua mạng. Không thấy xe đến đón, người này gọi điện cho nhà xe thì mới biết bị lừa.

Một vé xe giả do Bình bán cho khách sau Tết. Ảnh: T.S.

Sau khi nhận thông tin, đại diện hãng xe khách Bình Tâm cho biết đơn vị sẽ hỗ trợ vé thật cho người mua vé xe giả vào TP.HCM sau Tết.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trieu-tap-nguoi-ban-ve-xe-gia-di-tphcm-post1042215.html