Triệu tập một số người liên quan vụ nữ sinh năm nhất mất tích

Lực lượng chức năng đã triệu tập một số người liên quan trong vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích để phục vụ điều tra.

Trao đổi với phóng viên ngày 27/10, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Thường Tín đã triệu tập một số người có liên quan đến trụ sở làm việc để phục vụ công tác truy tìm nữ sinh Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, là sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng) bị mất tích.

Vị lãnh đạo này cũng bác thông tin cơ quan công an bắt giữ một đối tượng là người nghiện.

Tối 26/10, nhiều người kéo đến khu vực được cho là tìm thấy cặp sách và các giấy tờ của nữ sinh Trần Thúy Hiền gần chùa Yên Phú (xã Văn Phú) nơi nạn nhân bị mất dấu vết.

Tối 26/10, nhiều người kéo đến khu vực được cho là tìm thấy cặp sách và các giấy tờ của nữ sinh Trần Thúy Hiền gần chùa Yên Phú (xã Văn Phú) nơi nạn nhân bị mất dấu vết.

Ông Trần Trung Úy (bố em Hiền) cho biết, những ngày qua rất đông người dân cũng đã đến gia đình hỏi thăm, động viên và hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm được em. Thường ngày, Hiền không có biểu hiện ăn chơi, đua đòi nên gia đình cô vùng lo lắng. Phía nhà trường sau khi biết thông tin cũng đã liên hệ với gia đình ông để phối hợp tìm kiếm.

Theo ông Trần Đức Long, Phó trưởng Phòng Quản lý người học - Học viện Ngân hàng (Hà Nội), phía nhà trường đã nắm được thông tin về việc em Trần Thúy Hiền, sinh viên K23 - Khoa Kế toán không trở về nhà sau giờ học.

"Chúng tôi đang rất lo lắng, nóng lòng muốn biết Hiền đang ở đâu. Nhà trường đang làm hết mức có thể, phối hợp với cơ quan điều tra và gia đình tìm kiếm nữ sinh này", ông Long cho hay.

Nữ sinh Trần Thúy Hiền trước khi mất tích.

Trước đó, khoảng 19h ngày 23/10, như thường lệ, Trần Thúy Hiền lấy xe đạp điện ở bến xe buýt để đi về nhà tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, theo lối từ Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 427B. Tuy nhiên, thấy con gái về nhà muộn và gọi điện thoại không được, gia đình nữ sinh này đã đi tìm và trình báo Công an huyện Thường Tín.

Qua kiểm tra, camera của một nhà dân đã ghi được hình ảnh Trần Thúy Hiền có mặt trên đường thôn Yên Phú (xã Văn Phú) tại thời điểm mất tích, cách ngôi nhà nữ sinh này đang ở hơn 3km. Đoạn đường này dài hơn 3km là đường nhựa đi qua cánh đồng và đường đê sông Nhuệ. Đây là trục đường chính, không có nhà dân nhưng rất nhiều người qua lại và có đèn đường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thường Tín đã vào cuộc truy tìm manh mối và thông báo về việc mất tích của nữ sinh trên trang Facebook của Công an thành phố để người dân biết, phối hợp cùng tìm kiếm.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân, ai biết hoặc nhìn thấy Hiền ở đâu xin báo cho Công an huyện Thường Tín theo SĐT: 02433763408 – 0936107638.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/trieu-tap-mot-so-nguoi-lien-quan-vu-nu-sinh-nam-nhat-mat-tich-20201027094802186.htm