Triệu tập một nghi phạm liên quan đến vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích

Ngày 27-10, lãnh đạo UBND xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, CQCA triệu tập 1 người đàn ông trú tại xã Văn Phú để điều tra vụ nữ sinh Trần Thúy Hiền, SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín - sinh viên Học viện Ngân hàng bị mất tích bí ẩn cách đây 3 ngày.

Theo thông tin ban đầu, tối 26-10 CQCA triệu tập một người đàn ông trú tại xã Văn Phú, người này nghiện ma túy, còn thông tin khác thì Công an huyện Thường Tín chưa tiết lộ.

Ngày 24-10, Công an huyện Thường Tín tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Trần Thúy Hiền về việc Hiền đã đi khỏi nhà từ ngày 23-10 đến ngày 24-10 chưa về. Khi đi khỏi nhà Hiền mặc quần áo đồng phục trường THPT Thường Tín. Hiền cao 1m60, nặng 48 kg, nốt ruồi cách 2cm dưới trước mép phải.

Trước đó, khoảng 19g00 ngày 23-10, theo thói quen, Trần Thúy Hiền sẽ lấy xe đạp điện ở bến xe buýt để đi về nhà theo lối từ Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 427B về nhà tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín. Thấy con gái về nhà muộn, gia đình gọi điện không được nên đi tìm và trình báo Công an huyện Thường Tín.

Qua kiểm tra camera nhà dân, bước đầu có được hình ảnh của Hiền ở cách nhà hơn 3km trên con đường từ thôn Yên Phú, xã Văn Phú. Đoạn đường khoảng hơn 3km này là đường nhựa đi qua cánh đồng và đường đê sông Nhuệ. Đây là trục đường chính, không có nhà dân nhưng nhiều người qua lại và có đèn đường.

Theo một cán bộ điều tra tổng hợp, Công an huyện Thường Tín cho biết, ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình em Hiền, đơn vị đã cử trinh sát và gửi đề nghị xuống các xã để phối hợp tìm kiếm tung tích nữ sinh.

Hình ảnh nữ sinh Trần Thúy Hiền trước khi mất tích

Hình ảnh nữ sinh Trần Thúy Hiền trước khi mất tích

Được biết, Hiền đỗ chuyên ngành kế toán với tổng số điểm ba môn Toán, Lý, Tiếng Anh là 25,95. Hiền có học lực khá giỏi trong 12 năm học. Ở cấp ba, Hiền học lớp chọn Toán, Lý, Hóa của trường THPT Thường Tín và năm nào cũng đạt học sinh giỏi.

Ngoài việc học hành, Hiền ít khi ra ngoài chơi và cũng có ít bạn bè. Lúc rảnh rỗi, cô phụ giúp công việc trong gia đình và làm thêm nghề may khăn đỏ để kiếm thêm thu nhập mỗi đợt nghỉ hè đến.

Hiền là chị cả, sau Hiền còn có một người em trai đang học lớp 12. Bố mẹ đều là giáo viên, gia đình nề nếp. Hiền ít nói nhưng rất bản lĩnh, tâm lý bình thường.

Người nhà và bạn bè nữ sinh đều đánh giá cô là người ngoan hiền, chăm học và chưa có người yêu nên việc Hiền mất tích bí ẩn khiến nhiều người bất ngờ, lo lắng cô bị bắt cóc hoặc gặp chuyện không may.

Vào tối 26-10, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng người dân đã tìm thấy cặp sách, thẻ sinh viên của nữ sinh này ở gần chùa Yên Phú, xã Văn Phú, nơi nạn nhân bị mất dấu vết.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho biết, đã kiểm tra nhưng đó chỉ là cặp sách rách, không phải của Hiền. Tối cùng ngày, rất đông người dân đã đến gia đình hỏi thăm, động viên và hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm được Hiền. Phía nhà trường sau khi biết thông tin cũng đã liên hệ với gia đình ông.

Ông Trần Đức Long - Phó trưởng phòng Quản lý người học - Học viện Ngân hàng cho biết, phía nhà trường đã nắm được thông tin về việc em Trần Thúy Hiền, sinh viên K23 - Khoa Kế toán không trở về nhà sau giờ học.

"Chúng tôi đang rất lo lắng, nóng lòng muốn biết Hiền đang ở đâu. Nhà trường đang làm hết mức có thể, phối hợp với cơ quan điều tra và gia đình tìm kiếm nữ sinh này", ông Long cho biết.

Hiện Công an huyện Thường Tín, CATP Hà Nội đang tích cực tìm kiếm nữ sinh, làm rõ vụ việc. CQCA đề nghị những ai biết hoặc nhìn thấy Hiền ở đâu xin báo cho Công an huyện Thường Tín (SĐT 02433763408;0936107638) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trieu-tap-mot-nghi-pham-lien-quan-den-vu-nu-sinh-hoc-vien-ngan-hang-mat-tich-215136.html