Triệu tập giám định viên đến phiên xử cựu viện phó Nguyễn Hữu Linh

Vụ dâm ô bé gái 8 tuổi được xử kín, chỉ có HĐXX, bị cáo Nguyễn Hữu Linh, luật sư bào chữa cùng đại diện cơ quan giám định tham gia.

An ninh thắt chặt tại phiên xử Nguyễn Hữu Linh Biết Nguyễn Hữu Linh bị đưa ra xét xử tại TAND quận 4, nhiều người có mặt từ sớm để theo dõi diễn biến vụ việc. Do phiên tòa xử kín nên tất cả phải ở bên ngoài.

Sáng 25/6, TAND quận 4 (TP.HCM) xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo ghi nhận của Zing.vn, từ sáng sớm, hàng chục phóng viên đã tập trung trước cổng TAND quận 4. Đúng 7h, ông Nguyễn Hữu Linh mặc sơ mi xanh xuất hiện tại tòa.

Sáng 25/6, TAND quận 4 (TP.HCM) xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo ghi nhận của Zing.vn, từ sáng sớm, hàng chục phóng viên đã tập trung trước cổng TAND quận 4. Đúng 7h, ông Nguyễn Hữu Linh mặc sơ mi xanh xuất hiện tại tòa.

Xe vừa dừng, ông Linh mở cửa, chạy vội lên cầu thang. Trước hàng loạt ống kính, cựu Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng tìm cách né tránh.

Nhiều phóng viên đuổi theo nhưng bị cáo chạy nhanh từ tầng hầm lên nhà vệ sinh ở tầng 4. Sau khoảng một phút, ông Linh bước ra ngoài nhưng vội vã quay vào trong khi thấy phóng viên.

Sau đó, cựu Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng được bảo vệ che chắn để vào phòng riêng. Lúc này, phóng viên được mời xuống căn phòng ở lầu 1. Đây là phiên xử kín nên báo chí chỉ được vào khi tòa tuyên án.

Luật sư Trần Bá Học, người bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh, cũng xuất hiện ngay sau đó. Chủ tọa phiên tòa sở thẩm là thẩm phán Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND quận 4.

Bên ngoài, hàng chục công an, dân phòng được huy động chốt chặn trước cổng tòa và hai đầu đường để đảm bảo an ninh.

Một xe thùng được đưa tới trước cổng tòa án. Theo truy tố của VKSND, ông Linh có thể phải đối mặt với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng chốt chặn ở chân cầu thang dẫn lên phòng xét xử ông Nguyễn Hữu Linh.

Khi phóng viên Zing.vn đề nghị được lên phòng nghe quyết định đưa vụ án ra xét xử, lực lượng bảo vệ yêu cầu phóng viên xuất trình thẻ nhà báo, không chấp nhận giấy giới thiệu. Tuy nhiên, sau khi đáp ứng các yêu cầu, phóng viên bị chặn lại ở tầng 2, buộc quay lại căn phòng ở tầng trệt.

Vụ án được xét xử kín, chỉ có 3 thành viên HĐXX, bị cáo và luật sư bào chữa cùng đại diện cơ quan giám định tham dự. Phía bị hại không tham gia phiên xử, không yêu cầu luật sư bảo vệ quyền lợi và không đề nghị bồi thường phần dân sự.

Tuy nhiên sau đó, TAND quận 4 quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề liên quan đến kết luận của cơ quan tố tụng và cơ quan giám định. Ông Linh sau đó rời tòa trong vòng vây của báo chí. Cảnh sát phải rất vất vả mới đưa bị cáo trở lại xe.

Cảnh Nguyễn Hữu Linh chạy trốn ống kính phóng viên Bước xuống xe, ông Linh chạy thẳng lên nhà vệ sinh tầng 4 của trụ sở tòa án để trốn ống kính phóng viên.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-tap-giam-dinh-vien-den-phien-xu-cuu-vien-pho-nguyen-huu-linh-post959967.html