Triệu tập Facebooker phao tin 3 người chết vì virus corona ở Lào Cai

Công an Lào Cai triệu tập Facebooker tung tin đồn sai sự thật về dịch virus corona khiến 3 người chết ở địa phương này.

Chiều 2/2, Công an huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đã triệu tập anh V.A.T. (25 tuổi, ở xã Sín Chèng) để xử lý hành vi tung tin đồn sai sự thật liên quan dịch viêm phổi do virus corona gây ra.

Theo cảnh sát, hôm 28/1, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin tài khoản Facebook Tsis Nkag Siab đăng thông tin có nội dung "Tuyên bố với anh em đừng ra hội Pha Long nữa có 3 người chết do bệnh từ Trung Quốc sang". Nội dung đăng tải thu hút nhiều bình luận và chia sẻ.

 Thông tin V.A.T. đăng tải trên mạng là sai sự thật. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin V.A.T. đăng tải trên mạng là sai sự thật. Ảnh chụp màn hình.

Vào cuộc xác minh, cảnh sát làm rõ tài khoản trên do V.A.T. sở hữu. Ngay sau đó, công an triệu tập thanh niên 25 tuổi để làm rõ.

T. thừa nhận khi đi lễ hội Pha Long, anh ta nghe người dân nói về việc 3 người chết vì virus corona, do nhận thức pháp luật không đầy đủ nên đã viết lại nội dung nói trên để đăng lên mạng.

Quá trình làm việc, Công an huyện Si Ma Cai xác định do người này thuộc trường hợp dân tộc thiểu số, kiến thức pháp luật hạn chế nên cơ quan chức năng đã thông tin kiến thức pháp luật cho T.; đồng thời cảnh cáo và yêu cầu nam thanh niên gỡ bỏ thông tin sai sự thật, cam kết không tái phạm.

Trước đó, ngày 25/1, Công an Lào Cai cũng xử phạt 2 chủ tài khoản Facebook V.T.D. và Đ.T.K.T. do tung tin sai sự thật việc dịch bệnh virus corona xuất hiện ở khu vực Hà Khẩu.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, hiện địa phương này chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với với chủng mới của virus corona.

Trong khi đó, tính đến sáng 2/2, tổng số ca nhiễm trên thế giới được ghi nhận là 14.551 trường hợp. Số ca tử vong đã lên tới 305. Phillipines công bố ca tử vong vì virus corona đầu tiên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Việt Nam đến nay đã có 7 trường hợp mắc virus corona. Trong đó, 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 1 công dân Việt Nam là lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; và một Việt kiều bay từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh ở Vũ Hán trong vòng 2 tiếng.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trieu-tap-facebooker-phao-tin-3-nguoi-chet-vi-virus-corona-o-lao-cai-post1042192.html