Triệu tập đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Vũ Hồng Việt từ chức

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra vào cuối năm sau tại Việt Nam, chiến lược gia Park Hang Seo đã công bố danh sách 28 cầu thủ của đội tuyển U22 quốc gia. Trong khi đó, sau thất bại tại vòng 7 V.League 2020, ông Vũ Hồng Việt đã quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Quảng Nam.

HLV Park Hang Seo triệu tập 28 tuyển thủ vào đội tuyển U22 Việt Nam trong lần tập trung đầu tiên của năm 2020. Ảnh: VFF

HLV Park Hang Seo triệu tập 28 tuyển thủ vào đội tuyển U22 Việt Nam trong lần tập trung đầu tiên của năm 2020. Ảnh: VFF

Chiều 29-6, huấn luyện viên (HLV) trưởng Park Hang Seo đã công bố danh sách triệu tập các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam để phục vụ cho công tác kiểm tra, xây dựng lực lượng hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong năm 2021. Trong đó, có mục tiêu cao nhất là bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31 tổ chức tại Hà Nội.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chọn ra 28 gương mặt cho đợt thử nghiệm lần này. Trong đó có sự đan xen giữa các cầu thủ đã từng được triệu tập và các cầu thủ đang thuộc diện theo dõi. Đây là đợt tập trung ngắn ngày của đội tuyển U22 Việt Nam và do các giải đấu quốc nội đang diễn ra, nên khá nhiều cầu thủ nằm trong kế hoạch tuyển chọn của Ban huấn luyện nhưng không có tên tại đợt tập trung lần đầu tiên này.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào sáng ngày 1-7. Chiều cùng ngày, các tuyển thủ sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đến chiều 2-7, HLV Park Hang Seo sẽ có bài kiểm tra đối với các cầu thủ bằng trận đấu tập nội bộ cũng tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngày 3-7, các cầu thủ được trả về câu lạc bộ (CLB) chủ quản. Thời gian tới, HLV Park Hang Seo và các cộng sự sẽ tiếp tục quan sát, đánh giá để có các lựa chọn nhân sự phù hợp cho đợt tập trung ngắn hạn kế tiếp của U22 Việt Nam.

Cũng trong chiều ngày 29-6, sân cỏ cả nước đã diễn ra 3 trận đấu đầu tiên tại vòng 7 V.League 2020. Trong chuyến làm khách của Hải Phòng, hàng loạt trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) như Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương bất ngờ được Ban huấn luyện đội bóng phố Núi cất trên băng ghế dự bị.

Dù vậy, HAGL vẫn là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn trong đó có cú dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm của Chevaughn Walsh ở phút 22 và cú sút ở góc hẹp của Minh Vương ở phút 68 khiến thủ môn Văn Luân bên phía Hải Phòng phải trổ tài cứu thua. Sau tình huống này ít phút, từ pha xử lý của Claudecir, Thế Cường ngả người bắt vô-lê trong vòng cấm của HAGL nhưng bóng đi chệch cột dọc. Dù 2 đội thi đấu nỗ lực trong những phút còn lại nhưng không đội nào ghi được bàn thắng, tỷ số hòa 0-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Viettel giành chiến thắng đậm trong chuyến làm khách của Quảng Nam FC. Ảnh: VPF

Ở trận đấu cùng giờ trên sân vận động Tam Kỳ, CLB Quảng Nam dù có lợi thế sân nhà nhưng đã nhận thất bại đậm 0-3 trước Viettel. Những người đã ghi bàn cho Viettel là Venancio Caique, Bruno Cunha Cantanhede và Nguyễn Hoàng Đức. Với 3 điểm giành được, tạm đưa Viettel lên thẳng vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng, ít nhất là cho đến khi nhóm các đội đầu bảng sẽ thi đấu ở các trận đấu muộn thuộc vòng 7 trong chiều 30-6.

Ngay sau thất bại của đội nhà trước Viettel, HLV trưởng Quảng Nam FC đã quyết định từ chức. Trao đổi với báo chí trong nước, ông Nguyễn Húp, Chủ tịch CLB Quảng Nam cho biết, HLV Vũ Hồng Việt đã chủ động xin rút lui sau thành tích không tốt của đội bóng. Nếu tính cả trận thua Viettel, Quảng Nam đã thua tới 5 trận sau 7 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay. Đội cựu vương V.League chỉ có 1 trận thắng và 1 trận hòa, đứng áp chót Bảng xếp hạng V.League 2020.

Thay cho HLV Vũ Hồng Việt trên chiếc “ghế nóng” của Quảng Nam FC ở những vòng đấu tới là ông Đào Quang Hùng - từng là trợ lý cho HLV Lê Huỳnh Đức và đang làm công tác đạo tạo trẻ ở Đà Nẵng.

Ở trận đấu trên sân Thống Nhất, CLB thành phố Hồ Chí Minh đã chia điểm kịch tính với SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-2. Trong trận đấu này, đội bóng sông Hàn sử dụng lối chơi đơn giản nhưng vẫn đủ sức khóa hoàn toàn các mũi tấn công của đội chủ nhà, như tiền đạo ngoại binh Amido Balde, ngôi sao hàng đầu của bóng đá nội Nguyễn Công Phượng và cựu tuyển thủ quốc gia, cựu cầu thủ của chính SHB Đà Nẵng là Võ Huy Toàn.

Trong khi đó, phút 43 Phan Văn Long của SHB Đà Nẵng có pha dứt điểm từ khoảng 18m, đánh bại thủ môn Thanh Thắng của đội chủ nhà, giúp đội bóng sông Hàn có bàn dẫn trước 1-0.

CLB thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng chia điểm kịch tính tại vòng 7 V.League 2020. Ảnh: VPF

Bước vào hiệp 2, HLV Chung Hae Seong bất ngờ rút Công Phượng ra khỏi sân. Nửa sau của trận đấu là khoảng thời gian mà CLB thành phố Hồ Chí Minh ép sân dữ dội. Và sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, các học trò của HLV Chung Hae Seong đã chọc thủng lưới đối phương ở phút 87. Trong tình huống này, Thanh Bình sút chéo góc căng như kẻ chỉ từ khoảng 17m, đưa bóng xuyên qua một rừng chân hậu vệ SHB Đà Nẵng, rồi chui vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng của thành phố mang tên Bác.

Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Công Hiển tạt bóng cực dẻo từ cánh trái, để Amido Balde tận dụng chiều cao 1m93 của mình, chạy cắt mặt hậu vệ SHB Đà Nẵng đánh đầu vào góc xa, làm “bó tay” thủ môn Tuấn Mạnh, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ sân Thống Nhất. Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, tiền đạo ngoại Tanda bên phía SHB Đà Nẵng có tình huống rướn người xỉa bóng qua 2 chân thủ môn Thanh Thắng của CLB thành phố Hồ Chí Minh, gỡ hòa 2-2, đồng thời giành lại 1 điểm cho đội bóng sông Hàn.

Hòa kịch tính với SHB Đà Nẵng, CLB thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhưng có khả năng bị các đối thủ đứng ngay sau bám sát, nếu các đội này thắng trong những trận đấu muộn thuộc vòng 7, diễn ra vào chiều tối 30-6.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trieu-tap-doi-tuyen-u22-viet-nam-hlv-vu-hong-viet-tu-chuc-post430345.html