Triệu tập cô gái tung tin 'ăn mày mặt đen' lên facebook câu like

Nữ facebooker đăng tải hình ảnh một người mặc đồ màu đen, trên tay cầm chai nước kèm nội dung 'Đã đến Kon Tum rồi nhé. Phụ nữ và trẻ em cẩn thận'.

Ngày 7/11, Công an huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa triệu tập chị Y Viện (22 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) để làm rõ việc đăng thông tin bịa đặt về "ăn mày mặt đen" lên mạng xã hội facebook gây hoang mang dư luận.

Theo đó, ngày 6/12, tài khoản facebook có tên "Bé's Mon's" đăng tải hình ảnh một người mặc đồ màu đen, trên tay cầm chai nước kèm nội dung: "Đã đến Kon Tum rồi nhé. Phụ nữ và trẻ em cẩn thận".

 Nội dung đăng tải về người mặc đồ đen nhanh chóng được nhiều người quan tâm, bình luận và chia sẻ trên các trang cá nhân, hội nhóm.

Nội dung đăng tải về người mặc đồ đen nhanh chóng được nhiều người quan tâm, bình luận và chia sẻ trên các trang cá nhân, hội nhóm.

Sau khi đăng tải, nội dung này nhanh chóng được nhiều người quan tâm, bình luận và chia sẻ trên các trang cá nhân, hội nhóm.

Trước sự việc trên, Công an huyện Đăk Tô phối hợp Công an xã Tân Cảnh triển khai xác minh chủ tài khoản facebook trên để làm rõ.

Kết quả cho thấy, chủ tài khoản facebook trên là của chị Y Viện (22 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Ngay sau đó, Công an huyện Đăk Tô triệu tập chị Y Viện lên làm việc.

Quá trình làm việc, chị Y Viện thừa nhận đăng thông tin sai sự thật trên trang cá nhân facebook của mình và hứa sẽ không tái phạm.

Vì thiếu hiểu biết, vi phạm lần đầu nên cơ quan công an chỉ nhắc nhở, răn đe, yêu cầu chị Y Viện gỡ bỏ bài viết và đăng bài công khai đính chính thông tin.

Công an huyện Đăk Tô khuyến cáo người dân trên địa bàn khi đăng bài, hình ảnh, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội cần phải tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật, nhất là Luật An ninh mạng.

ĐẠI DƯƠNG - HIỀN MAI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trieu-tap-co-gai-tung-tin-an-may-mat-den-len-facebook-cau-like-d514646.html