Triệu tập 11 đối tượng điều tra vụ côn đồ đập phá cổng làng

Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã triệu tập 11 đối tượng cùng chủ xe ôtô Lexus 570 biển số VIP 299.99 để phục vụ điều tra vụ côn đồ phá cổng làng.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hiện cơ quan điều tra đã triệu tập 11 đối tượng có liên quan, trong đó 5 người là công nhân mỏ đất, phục vụ điều tra vụ côn đồ phá cổng làng Phú Viên (xã Trường Minh, huyện Nông Cống) ngày 20/8 vừa qua.

Ngoài ra, Công an huyện cũng mời đại diện Công ty cổ phần KH GROUP là doanh nghiệp mỏ khai thác đất trên địa bàn xã Trường Minh; chủ xe ôtô Lexus 570 biển số VIP 299.99 để lấy lời khai.

Cổng làng Phú Viên đã bị nhóm côn đồ kéo tới đập phá nhằm cho xe tải chở đất đi qua.

Cổng làng Phú Viên đã bị nhóm côn đồ kéo tới đập phá nhằm cho xe tải chở đất đi qua.

"Hiện Công an huyện Nông Cống chưa khởi tố vụ án. Khai nhận bước đầu từ 11 đối tượng bị triệu tập cho thấy mục đích phá cổng làng là để xe tải có thể ra vào mỏ khai thác đất", một lãnh đạo Công an huyện Nông Cống cho biết.

Đối với 2 chiếc xe sang Lexus 570 mang biển số VIP 299.99 và xe ôtô của hãng Peugeot mang BKS 36A-417-16 bị người dân giữ lại, Công an huyện Nông Cống đã mời chủ xe lên làm việc và được tường trình cho các đối tượng trên mượn xe.

Hai chiếc xe trên hiện đang bị Công an huyện tạm giữ. Chủ sở hữu chiếc xe hạng sang Lexus 570 BKS 36A-299.99 là Công ty cổ phần TM-XD Thanh Bình (có địa chỉ ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa). Xe được đăng ký lần đầu vào năm 2015 và đang còn kiểm định tới ngày 27/9/2020. Còn chiếc xe BKS 36A-417.16 được đứng tên 1 người phụ nữ ngụ phường Ba Đình (TP Thanh Hóa).

Xe Lexus 570 BKS 36A-299.99 bị người dân vây tại hiện trường, hiện Công an huyện Nông Cống đang tạm giữ.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã thông tin, khoảng 10h ngày 20/8, có khoảng 20-25 thanh niên xăm trổ mang theo hung khí như gậy, tuýp sắt, đi trên 7 ôtô tới cổng làng Phú Viên (xã Trường Minh, huyện Nông Cống) rồi tổ chức đập phá chân đế của cổng làng.

Hàng trăm người dân của thôn Phú Viên đã kéo tới vây kín cổng làng, chặn giữ các xe ôtô của nhóm côn đồ trên.

Nhóm côn đồ đã nhanh chóng lên 5 xe ôtô tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ lại 2 chiếc ôtô và 3 người trong xe.

Khi Công an huyện Nông Cống cùng chính quyền địa phương có mặt, mới vận động giải tán được đám đông, đưa 2 xe ôtô và 3 người cố thủ trong xe về cơ quan công an xử lý.

Báo cáo của UBND xã Trường Minh gửi huyện về thực trạng ô nhiễm của mỏ đất và ý kiến cấp Ủy thôn đề nghị thu hồi giấy phép

Nhận định về nguyên nhân vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND xã Trường Minh cho rằng, do nhiều năm nay, doanh nghiệp khai thác mỏ đất tại làng Phú Viên gây ô nhiễm bụi bặm, xe tải cỡ lớn chạy gây nứt cổng làng, người dân phản ánh, kiến nghị mãi không có kết quả, nên xây chân đế cổng làng rộng ra để ngăn xe tải lớn.

"Xã từng có báo cáo gửi UBND huyện nêu đề nghị cấp Ủy chi bộ, ý kiến cử tri, nhân dân thôn Phú Viên đề nghị thu hồi giấy phép mỏ do khai thác sát khu dân cư, ô nhiễm. Huyện nhiều lần về kiểm tra, xử lý. Nhưng một thời gian ngắn sau lại tái diễn, đâu lại vào đấy.

Việc nhóm côn đồ lạ mặt kéo đến phá cổng làng, chắc chắn có bàn tay của doanh nghiệp khai thác mỏ đất đứng sau", ông Thiện nói.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/trieu-tap-11-doi-tuong-dieu-tra-vu-con-do-dap-pha-cong-lang-d105601.html