Triệu tấm lòng hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc

Tối 2-12, chương trình giao lưu nghệ thuật Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc 2020 - lần 8 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và Đài Truyền hình TP HCM phối hợp thực hiện đã diễn ra tại Nhà hát Đài Truyền hình TP HCM.

Bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - cho biết thông qua chương trình lần 8, Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" đã vận động được hơn 34 tỉ đồng. Tính chung từ đầu năm 2020 đến nay, quỹ đã vận động tổng số tiền hơn 41 tỉ đồng. Nguồn quỹ này sẽ tạo nguồn lực cho TP HCM tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và công trình thiết thực trong năm 2021.

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động đóng góp vào quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" 100 triệu đồng/năm trong 2 năm 2021 và 2022. Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trong chương trình "Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc 2020" - lần 8.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, đại diện nhận 100 triệu đồng từ ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" Ảnh: QUỐC THẮNG

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, đại diện nhận 100 triệu đồng từ ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" Ảnh: QUỐC THẮNG

Trong năm qua, TP HCM đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thăm hỏi, động viên chiến sĩ và thăm tặng quà, khám bệnh, sửa chữa đường dây điện; tặng các trang thiết bị điện cho người dân nghèo ở Đồng Tháp, Bình Phước; hỗ trợ xây dựng hơn 800 căn nhà cho các hộ nghèo tại Lai Châu; triển khai thực hiện công trình "Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới" tại 5 tỉnh; thực hiện công trình "Nước ngọt vùng biên" tại các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp… TP đã tổ chức được các hoạt động tuyên truyền vận động ủng hộ hơn 30 tỉ đồng thực hiện công trình xây dựng mới và hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh xá trên đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa...

Trong chương trình, các khán giả và khách mời đã được giao lưu với bà Lê Thị Tâm (phường 4, quận Phú Nhuận), anh Nguyễn Thanh Bình (Đài Truyền thanh huyện Bình Chánh), trung úy Bùi Đức Sang (Đồn Biên phòng Thạnh An, Bộ đội Biên phòng TP HCM), bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Sóng (Phó Giám đốc Bệnh viện 115), Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang (Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân), đại tá Hoàng Văn Thành (Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước)... Biểu diễn tại chương trình, NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ qua những câu chuyện giao lưu hôm nay, văn nghệ sĩ và công chúng đã hiểu hơn về tấm lòng của người dân TP dành cho biên giới, biển đảo Tổ quốc, đó là tấm lòng kết nối triệu tấm lòng, trong đó có chương trình rất ý nghĩa của Báo Người Lao Động "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/trieu-tam-long-huong-ve-bien-gioi-bien-dao-to-quoc-20201202225927842.htm