Triệu Sơn (Thanh Hóa): Người dân bức xúc bởi trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Nhiều tháng qua, người dân xã Dân Quyền (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) liên tục phản ánh tới các cơ quan chức năng việc trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trang trại án ngữ ngay giữa làng, nước thải xả thẳng ra kênh mương bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn…

Theo người dân xóm 3, 4 xã Dân Quyền phản ánh, trang trại chăn nuôi lợn đã tồn tại nhiều năm nay trên địa bàn xã, tình trạng nước thải xả thẳng ra kênh mương gây ô nhiễm môi trường nhiều năm qua khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Chỉ tay về mương nước đen ngòm, ông Trịnh Vinh Tâm than thở: “Nước thải từ trang trại lợn thải ra bốc mùi hôi thối không sao chịu nổi. Nhiều hôm bê mâm cơm ra không sao nuốt nổi, buổi tối không ngủ được vì hôi thối”.

Nước thải từ trang trại lợn đen ngòm, bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc.

Nước thải từ trang trại lợn đen ngòm, bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc.

Còn chị Hoàng Thị Hoa, người dân sống gần trang trại lợn bức xúc: “Nhiều năm nay rồi chứ không phải bây giờ, trang trại chăn nuôi lợn này xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm đảo lộn cuộc sống của người dân chúng tôi. Gần đây trang trại mở rộng chăn nuôi khiến mùi hôi thối càng kinh khủng hơn. Những ngày gió mùa đông bắc về thì mùi hôi thối càng nồng nặc, ai đi qua cũng phải bịt mũi chạy cho thật nhanh. Mong sao các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để dân chúng tôi bớt khổ”.

Theo ghi nhận của PV, tại thời điểm tác nghiệp, trang trại lợn Dân Quyền bốc mùi nồng nặc. Lý do là hệ thống biogas của trang trại lợn này hoạt động không hiệu quả cùng với việc mở rộng quy mô chăn nuôi nên quá tải dẫn tới ô nhiễm. Nước thải và phân lợn theo đường ống rồi chảy ra mương ngay sau trang trại, khiến người dân bức xúc.

Được biết ngày 26/05/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Đầu tư nâng quy mô chăn nuôi từ 600 lợn nái và 3.000 lợn thịt lợn hậu bị lên 1.000 lợn nái và 5.000 lợn giống, lợn thịt của trang trại chăn nuôi lợn giống Dân Quyền - Công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Yêu cầu Chủ dự án thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khí thải, nước thải và tiếng ồn của dự án phải được xử lý đạt tiêu chuẩn.

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã xác nhận Công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án Đầu tư nâng quy mô chăn nuôi từ 600 lợn nái và 3.000 lợn thịt lợn hậu bị lên 1.000 lợn nái và 5.000 lợn giống, lợn thịt.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Xuân - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn cho biết: “Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đều lên kiểm tra định kỳ, công ty cũng vừa hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo dự án điều chỉnh quy mô chăn nuôi. Chúng tôi sẽ xuống kiểm tra cụ thể để làm căn cứ báo cáo lãnh đạo, nếu cầu sẽ tham mưu để lãnh đạo có văn bản mời Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra, lấy mẫu nước xét nghiệm”.

Từ thực tế ghi nhận của PV, việc trang trại lợn của Công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền xả thải ra mương nước bốc mùi hôi thối là có thật, người dân bức xúc là có cơ sở. Rất mong UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng, huyện Triệu Sơn sớm vào cuộc kiểm tra tình trạng xả thải của trang trại lợn có gây ô nhiễm môi trường hay không, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

HOÀNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/trieu-son-thanh-hoa--nguoi-dan-buc-xuc-boi-trang-trai-lon-gay-o-nhiem-moi-truong-d83253.html