Triệu Quân Sự trộm xe nhưng trả lại tiền chè được đưa nhầm

Trên đường trốn chạy sau khi vượt ngục, Triệu Quân Sự đã trộm xe đạp của dân, đem bán được 100 nghìn đồng, rồi mua hai cốc chè để ăn trước khi bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng áp giải Triệu Quân Sự bàn giao cho Bộ Quốc phòng.

Theo thông tin ban đầu được biết, vào lúc khoảng hơn 14h ngày 1/6, bà Vũ Thị Hà (xã Yên Dương, huyện Hà Trung) mở cửa nhà thì phát hiện phạm nhân Triệu Quân Sự đang rửa tay tại vòi nước phía trước nhà của gia đình. Khi bà này hỏi thì Sự giơ tay ra nói xin rửa vì tay bẩn.

Sau đó, tù nhân vượt ngục này di chuyển đến một cửa hàng gần chợ Vừng, xã Yên Dương để mua 2 hộp chè với số tiền 20.000 đồng. Triệu Quân Sự đưa tờ 100.000 đồng, tuy nhiên, người nhà chủ quán trả lại số tiền 170.000 đồng. Phát hiện người nhà chủ quán thối thừa tiền, Sự chủ động trả lại 90.000 đồng, chỉ lấy lại số tiền thừa của mình.

Mua được đồ ăn xong, Sự đi bộ sang bên kia vệ đường Quốc lộ 1A để ngồi ăn.Thời điểm này, ông Lê Minh Ngọc (xã Yên Dương) quan sát và nghi ngờ đối tượng đang ngồi ăn bên vệ đường giống với phạm nhân bỏ trốn Triệu Quân Sự, nên gọi một số người khác cùng quan sát, theo dõi rồi báo với lực lượng chức năng.

Ông Lê Minh Ngọc (xã Yên Dương, huyện Hà Trung)- người phát hiện Triệu Quân Sự rồi thông tin với mọi người báo với lực lượng chức năng.

Ông Lê Minh Ngọc (xã Yên Dương, huyện Hà Trung)- người phát hiện Triệu Quân Sự rồi thông tin với mọi người báo với lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Triệu Quân Sự rời vị trí đang ngồi ăn sang bên kia đường, đi vào một ngõ gần chợ Vừng (xã Yên Dương), cạnh một lán bỏ không. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ Triệu Quân Sự. Khi bị bắt, Triệu Quân Sự không có hành vi chống đối.

Chứng kiến sự việc Triệu Quân Sự bị bắt, anh Trọng Bôn, thôn 5, xã Yên Dương kể lại: Khoảng 14h 30 phút, một số người dân phát hiện một đối tượng ngồi bên vệ đường Quốc lộ 1A (gần vị trí cầu Cừ, xã Yên Dương) để ăn thức ăn mua sẵn. Nghi ngờ đối tượng này giống phạm nhân Triệu Quân Sự bỏ trốn khỏi trại, những người này gọi điện cho lực lượng chức năng của xã. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng bố trí lực lượng, theo dõi di chuyển của Triệu Quân Sự. Sau khi ăn xong, Triệu Quân Sự di chuyển vào ngõ (cách Quốc lộ 1A khoảng 40 m), dừng lại cạnh lán bỏ không gần chợ. Khoảng lúc gần 15h ngày 1/6, lực lượng chức năng đã xông vào, bắt giữ Triệu Quân Sự.

Triệu Quân Sự đã được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vào chiều 1/6

Sau khi Sự bị bắt, lực lượng chức năng đã đưa Sự vào khu vực hè nhà anh Trọng Bôn để chờ phương tiện đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện Hà Trung.

Theo video người dân ghi lại, khi bị bắt, Triệu Quân Sự rất bình thản, vui cười, trả lời nhiều câu hỏi của người dân. Trong đó, có đoạn Sự nói: "Hở cái là em trốn được ngay...".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, để di chuyển từ trại giam về đến xã Yên Dương, Triệu Quân Sự đã lấy cắp 2 chiếc xe đạp người dân để bên đường làm phương tiện di chuyển. Chiếc xe đạp thứ nhất đi được một lúc thì hỏng nên Sự vứt bỏ lại, sau đó lấy cắp xe đạp thứ 2 để di chuyển về xã Yên Dương với ý định bắt xe trên Quốc lộ 1A để tiếp tục bỏ trốn. Khi về đến xã Yên Dương, Triệu Quân Sự bán chiếc xe đạp này cho một người dân với giá 100.000 đồng.

Đến cuối giờ chiều ngày 1/6, cơ quan chức năng Thanh Hóa đã bàn giao Triệu Quân Sự cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Trước đó, khoảng 19h ngày 31/5, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin về việc phạm nhân Triệu Quân Sự (SN1991, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)- đang chấp hành án tù chung thân tại trại giam T974, thuộc Cục điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa- đã trốn khỏi trại giam.

Tại thông báo khẩn này, cùng với thông tin về nhận dạng phạm nhân, lực lượng chức năng cũng đã có những cảnh báo về sự nguy hiểm của phạm nhân để người dân nâng cao mức cảnh giác.

Theo hồ sơ, Triệu Quân Sự từng là quân nhân. Trong thời gian tại ngũ, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì. Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản. Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội "Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ". Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt thêm 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân.Chiều 3/6/2020, khi đang chấp hành án tù tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi), Triệu Quân Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sự bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn, khi đang ở một quán trò chơi điện tử tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chiều 1/6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về việc bắt giữ Triệu Quân Sự.

Bộ trưởng khẳng định việc nhanh chóng, khẩn trương bắt giữ được đối tượng nguy hiểm Triệu Quân Sự của tổ công tác Công an xã Yên Dương thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tấn công tội phạm; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo được lòng tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và nhiệt thành biểu dương, khen ngợi việc bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung và các cán bộ trong tổ công tác Công an xã Yên Dương nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác truy bắt Triệu Quân Sự và làm tốt công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Minh Đức

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trieu-quan-su-trom-xe-nhung-tra-lai-tien-che-duoc-dua-nham-post1442964.tpo