Triệu Quân Sự khai gì về quá trình vượt ngục bỏ trốn?

Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, khi lực lượng ập vào bắt Triệu Quân Sự, Sự không hề chống đối cũng như không có vũ khí trong người.

Đã bắt được đối tượng vượt ngục trốn ở đèo Hải Vân

Tối 18/6, Thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị này đã bắt được đối tượng Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Theo Công an thành phố Tam Kỳ, vào khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, Công an thành phố Tam Kỳ đã bắt đối tượng trốn truy nã Triệu Quân Sự.

Tại thời điểm bị bắt, đối tượng Triệu Quân Sự đang chơi game tại quán game H.T, địa chỉ 155/111 (thuộc khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ).

Lời khai của đối tượng Triệu Quân Sự tại cơ quan điều tra sau khi bị bắt (Nguồn video: Báo Pháp luật TP HCM)

Hành trình nửa tháng truy bắt đối tượng vượt ngục

Tại buổi họp báo thông tin về sự việc, thượng tá Phạm Trường Sơn - trưởng công an TP Tam Kỳ cho biết, sau khi Triệu Quân Sự trốn trại, các lực lượng đã triển khai truy bắt, Bộ Quốc Phòng phối hợp với Bộ Công An có chỉ đạo toàn lực lượng truy bắt cho bằng được người này.

Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, khi lực lượng ập vào bắt Triệu Quân Sự, Sự không hề chống đối cũng như không có vũ khí trong người.

Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, khi lực lượng ập vào bắt Triệu Quân Sự, Sự không hề chống đối cũng như không có vũ khí trong người.

Qua mạng lưới, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định có một người giống với Triệu Quân Sự đi vào địa bàn tỉnh Quảng Nam mà cụ thể là ở TP Tam Kỳ, sau khi triển khai các lực lượng công an đã bắt giữ được Sự. Theo đó người này sau khi lên trốn lên đèo Hải Vân (Đà Nẵng) thì quay trở lại bằng đường bộ vào Hội An và đi đến TP Tam Kỳ.

Khi đến TP Tam Kỳ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an TP Tam Kỳ tung trinh sát theo dõi các quán internet, tụ điểm Sự có khả năng dễ ẩn nấp.

Vào lúc 19h45 ngày 18/6, Công an TP Tam Kỳ cùng với công an phường An Mỹ đã phát hiện và bắt Triệu Quân Sự tại quán internet HT, hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Triệu Quân Sự khai gì tại cơ quan điều tra?

Bước đầu khai nhận với cơ quan điều tra, Triệu Quân Sự cho hay sau khi vượt ngục và bỏ trốn đến khu vực đèo Hải Vân và bị CSGT truy đuổi, tên này đã vứt xe, chạy lên đèo. Tại đây, Triệu Quân Sự chờ lúc trời tối rồi men theo đường rừng xuống biển và đi đến quận Liên Chiểu rồi vào trung tâm TP. Đà Nẵng. Sau đó, Triệu Quân Sự di chuyển từ Đà Nẵng vào Hội An và trốn tại đây vài ngày trước khi tiếp tục di chuyển tới TP. Tam Kỳ. Từ thời điểm đó, Triệu Quân Sự vào quán Internet để chơi game trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ vào 20h00 ngày 18/6.

Trước đó, vào khoảng 14h20 ngày 3/6, Triệu Quân Sự leo qua tường rào khu giam ở Trại giam khu vực miền Trung trốn thoát. Sau khi trốn ra ngoài, Triệu Quân Sự tiếp tục trộm cắp điện thoại, xe máy của người dân tẩu thoát.

Triệu Quân Sự là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh, đã bỏ trốn khi đang thụ án chung thân về các tội "Giết người," "Cướp tài sản," "Đào ngũ" và "Trốn khỏi nơi giam giữ." Đây là lần thứ hai Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/trieu-quan-su-khai-gi-ve-qua-trinh-vuot-nguc-bo-tron-d158390.html