Triệu phú Israel tuyên bố thành lập chính phủ mới, đe dọa lật đổ thủ tướng

Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ và đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong chính quyền,, triệu phú Naftali Bennett hiện là mối đe dọa lớn nhất của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Hôm 30/5 vừa qua, triệu phú Naftali Bennett, hiện là Lãnh đạo đảng Yamina, đã tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ mới gồm liên minh giữa các đối thủ của Thủ tướng Netanyahu nhằm lật đổ vị thủ tướng này.

Được biết, vị triệu phú này đang có một thỏa thuận với Chủ tịch đảng Yesh Atid kiêm Lãnh đạo phe đối lập tại Quốc hội Israel, ông Yair Lapid. Nếu đạt thỏa thuận, hai lãnh đạo này sẽ cùng nhau chia sẻ 4 năm làm thủ tướng Israel, chấm dứt thời gian cầm quyền đã kéo dài 12 năm liên tục của ông Netanyahu. Hạn chót để hoàn thiện thỏa thuận liên minh giữa ông Bennett và Lapid là vào ngày 2/6.

Ông Naftali Bennett (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Naftali Bennett (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Triệu phú Naftali Bennett (49 tuổi) sinh ra tại thành phố Haifa của Israel, Bennett là một người Do Thái theo Chính thống giáo hiện đại, con trai trong một gia đình Mỹ nhập cư. Ông có một người vợ và 4 người con, hiện đang sinh sống tại vùng ngoại ô Raanana giàu có.

Ông nói thông thạo tiếng Anh. Tuổi thơ của ông từng có thời gian sống tại Bắc Mỹ, nơi cha mẹ ông đang dưỡng già.

Triệu phú Bennett theo học ngành luật tại Đại học Hebrew của Jerusalem, sau đó ông làm việc trái ngành trong lĩnh vực công nghệ cao. Năm 1999, ông khởi nghiệp với một công ty phần mềm nhỏ sau đó chuyển tới New York để mở rộng công ty.

Năm 2005, sau khi quyết định bán phần mềm chống gian lận Cyota của mình cho một công ty bảo mật mã hóa của Mỹ với giá 145 triệu USD, ông Bennett nhanh chóng trở thành triệu phú tự thân trong giới công nghệ.

Không dừng lại ở đó, ông Bennet còn tham gia vào chính trường từ năm 2006 với vai trò phụ tá cấp cao của Thủ tướng Netanyahu. Đến năm 2013, ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng cũng như Bộ trưởng Giáo dục và Kinh tế.

Sau nhiều năm trên chính trường, triệu phú Bennett mới đây đã có quyết định thành lập liên minh mới, đe dọa lật đổ Thủ tướng Israel.

Trong khi Thủ tướng Netanyahu cảnh báo rằng chính phủ liên minh sẽ là mối đe dọa cho an ninh nước nhà, chính phủ mới được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi ý nghĩa cho chính trường Israel nhiều sóng gió. Ước mơ của ông Bennett là sáp nhập phần lớn khu vực Bờ Tây vào lãnh thổ Israel.

Trong nhiều năm, chính quyền ông Netanyahu cũng tìm cách thúc đẩy việc sáp nhập và xây dựng khu định cư tại Bờ Tây, tuy nhiên, kế hoạch cuối cùng thất bại khi Israel chính thức hóa quan hệ với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đến nay, dưới chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Joe Biden, các chính khách nhận định có rất ít cơ hội để kế hoạch sáp nhập được hồi sinh.

Bên cạnh đó, là một người hướng đến tự do hóa nền kinh tế, ông Bennett ủng hộ việc cắt giảm các khoản thuế về những quy định cứng ngắc trong điều hành đất nước. Ngoài ra, ông cũng là một người tự do về những vấn đề như quyền của người đồng tính, mối quan hệ giữa các tôn giáo vốn luôn ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các giáo sĩ Do Thái chính thống.

Mặc dù vậy, người Palestine có thể không ủng hộ việc ông Bennett lên năm quyền và coi đó như một sự chấm dứt về hy vọng hòa bình cũng như một đất nước độc lập của họ.

Hạnh Chi

Theo BBC

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/trieu-phu-israel-tuyen-bo-thanh-lap-chinh-phu-moi-de-doa-lat-do-thu-tuong-20180504224253819.htm