'Triệu phú bán giày' Tony Hsieh qua đời

Tony Hsieh, cựu giám đốc điều hành trang bán lẻ giày dép trực tuyến Zappos, qua đời ở tuổi 46 vì bị thương trong một vụ cháy nhà.

Luật sư riêng Puoy Presrirut cho biết ông Tony Hsieh, cựu giám đốc điều hành của Zappos, đã đến thăm họ hàng tại bang Connecticut, Mỹ, nhân dịp Lễ Tạ ơn. Tại đây, một vụ cháy nhà đã khiến ông Hsieh bị thương nặng, dẫn đến tử vong vào ngày 27/11.

Theo phát ngôn viên Megan Fazio của công ty DTP, ông Tony Hsieh “đã ra đi một cách yên bình trong vòng tay của gia đình”. Công ty DTP không tiết lộ chi tiết về vụ việc song bày tỏ lòng biết ơn đối với người sáng lập Tony Hsieh.

“Lòng tốt và sự hào phóng của Tony đã tác động tích cực đến cuộc sống của nhiều người và thắp sáng thế giới này”, tuyên bố từ công ty DTP cho biết. “Ông ấy luôn muốn mang hạnh phúc đến cho mọi người. Chúng tôi muốn các bạn cùng tưởng niệm về cuộc đời của ông ấy”.

Tony Hsieh có cha mẹ là người Đài Loan nhưng sinh ra và lớn lên ở bang Illinois, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp ngành khoa học máy tính tại Đại học Harvard, ông trở thành một doanh nhân tiên phong trong ngành thương mại điện tử.

 Tony Hsieh, cựu giám đốc điều hành trang bán lẻ giày dép trực tuyến Zappos. Ảnh: Reuters.

Tony Hsieh, cựu giám đốc điều hành trang bán lẻ giày dép trực tuyến Zappos. Ảnh: Reuters.

Ông từng bán LinkExchange cho Microsoft để trở thành một nhà đầu tư mạo hiểm, nhằm giúp đỡ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Ông và người bạn học Alfred Lin đã biến Zappos trở thành trang bán giày trực tuyến hàng đầu thế giới. Khi được Amazon mua lại, trang Zappos có giá trị lên tới 1,2 tỷ USD.

Sau nhiều năm làm giám đốc điều hành của Zappos, ông Tony Hsieh đã đầu tư 350 triệu USD vào công ty DTP. Từ đó, công ty này thực hiện được vô số dự án giải trí, ăn uống và nhà ở trong khu vực.

Ngôi sao ván trượt Tony Hawk nhận xét ông Tony Hsieh thật sự là một “người đi đầu”. “Ông ấy rất biết nhìn xa trông rộng. Ông ấy có thể giành thời gian để chia sẻ kiến thức chuyên môn với bất kỳ ai. Ông ấy thật tuyệt vời”, Tony Hawk nói.

Năm 2010, ông Tony Hsieh xuất bản cuốn sách ăn khách bậc nhất “Tìm lại hạnh phúc”. Từ năm 2013, ông Tony Hsieh sống chủ yếu tại Las Vegas. Ông đã đóng góp nhiều công sức vào việc xây dựng, cải thiện cảnh quan trong thành phố.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trieu-phu-ban-giay-tony-hsieh-qua-doi-post1157903.html