Triệu Lệ Dĩnh xác nhận kết hôn với Phùng Thiệu Phong ở tuổi 31

Đúng ngày sinh nhật 31 tuổi, Triệu Lệ Dĩnh công bố giấy đăng ký kết hôn. Cô và Phùng Thiệu Phong đã là vợ chồng về mặt luật pháp. Triệu Lệ Dĩnh cũng không hề kém cạnh ông xã Phùng Thiệu Phong khi tổng thu nhập năm ngoái của cô nàng lên đến hơn 350 tỷ.

Mới đây, thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xác nhận đã đăng ký kết hôn đang là tâm điểm của giới truyền thông.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

Đúng vào ngày sinh nhật 31 tuổi, Triệu Lệ Dĩnh công bố giấy đăng ký kết hôn. Theo đó, cô và Phùng Thiệu Phong chính thức là vợ chồng hợp pháp về mặt luật pháp. Tuy nhiên, cô không hé lộ về kế hoạch tổ chức lễ cưới.

Ngay sau đó, trên Sina, đại diện của Phùng Thiệu Phong chia sẻ: “Chúng tôi mong nhận được sự chúc phúc từ khán giả. Hai người họ đã có những thời khắc hạnh phúc bên nhau. Mong rằng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh mãi mãi hạnh phúc”.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trong Tây du ký: Nữ nhi quốc.

Việc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh công bố chuyện tốt đẹp đúng ngày sinh nhật nữ diễn viên đã được báo chí Trung Quốc dự đoán từ trước. Nguồn tin từ Sohu còn hé lộ Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai. Đây là lý do cô không muốn trì hoãn kế hoạch cưới.

Theo Sohu, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hạn chế công việc sau kết hôn, dành nhiều thời gian cho gia đình. Thực tế, sau khi yêu Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh cũng không còn mặn mà với công việc như trước.

Cô không nhận kịch bản mới suốt vài tháng qua. Hôm 9/10, cô còn thông báo dừng hợp tác với quản lý lâu năm Hoàng Bân.

Người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích khi cuối cùng "quốc vương Tây Lương nữ quốc" và "Đường Tăng" cũng thành đôi. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò sau khi hợp tác chung trong Tây du ký: Nữ nhi quốc.

Bên cạnh những lời chúc phúc dành cho cặp đôi mới của làng giải trí, không ít bình luận luận mỉa mai cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh lần này "bắt được vàng" khi hẹn hò và cưới được mỹ nam gia thế "khủng" là Phùng Thiệu Phong.

Theo đó, nam tài tử họ Phùng tên thật là Phùng Uy, sinh ngày 7/10/1978, sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải, gia đình có doanh nghiệp dệt may "trùm" nức tiếng Trung Quốc, gia nghiệp trải rộng vùng duyên hải với giá trị tài sản hơn 1 tỷ NDT (tương đương 3 ngàn 500 tỷ đồng).

Nam tài tử Phùng Thiệu Phong.

Bản thân Phùng Thiệu Phong ngoài sự nghiệp nghệ thuật ra còn kinh doanh và đầu tư, bao gồm 5 công ty đứng danh trên danh nghĩa cá nhân: công ty Điện ảnh và truyền hình Phong Mang, công ty Điện ảnh và truyền hình Đông Uy, công ty Điện ảnh và truyền hình Danh Phong,... Đồng thời anh còn làm cổ đông của 7 công ty khác bao gồm công ty điện ảnh Lạc Thị, công ty điện ảnh Hạo Hãn... Danh xưng Phùng Thiếu Gia được gán với nam tài tử không sai chút nào.

Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh lại được biết đến với việc xuất thân không bằng Phùng Thiệu Phong. Cô sinh ra và lớn lên tại làng quê nghèo ở Hà Bắc (Trung Quốc). Cô được chú ý nhờ tác phẩm "Lục Trinh Truyền Kỳ", sau đó là thành công với "Sam Sam Đến Đây Ăn Nào", "Hoa Thiên Cốt", "Sở Kiều Truyện",...

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh.

Tuy nhiên, những gì mà Triệu Lệ Dĩnh có được ở thời điểm hiện tại vẫn rất đáng nể. Nữ diễn viên đang có trong 6 công ty do cô đứng tên, bao gồm văn phòng đại diện văn hóa tại Nam Kinh, văn phòng đại diện công ty điện ảnh và truyền hình Tân Dịch tại Nam Kinh, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Lam Sắc Phất Điểm tại Giang Tô, còn có cổ phần ở các công ty điện ảnh Hải Nhuận, Đạo Thảo Hùng,...

Tổng số tiền năm ngoái Triệu Lệ Dĩnh "cá kiếm" được là 104 triệu NDT (tương đương 364 tỷ đồng), đứng thứ 13 trong danh sách những nghệ sĩ nổi tiếng Cbiz có thu nhập khủng nhất. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong lại không lọt vào danh sách này.

H.a (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/showbiz-quoc-te/trieu-le-dinh-xac-nhan-ket-hon-voi-phung-thieu-phong-o-tuoi-31