Triệu hồi hơn 6.000 xe Maserati Ghibli và Quattroporte vì nguy cơ gây cháy

Hãng xe Italia Maserati vừa ra thông báo triệu hồi đối với hai mẫu xe Ghibli và Quattroporte bán ra tại thị trường Mỹ với lý do lo ngại về sự cố có thể gây cháy.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết, tổng số xe bị triệu hồi là 6.301 chiếc, trong đó có 3.191 xe Quattroportes và 3.110 mẫu xe Ghiblis.

Cả hai mẫu xe đều có chung một nguyên nhân là ống dẫn nhiên liệu có thể bị rò rỉ. Cụ thể, trong quá trình sản xuất, ống dẫn này có chứa các hạt cát nhỏ làm giảm chất lượng của dây dẫn. Do đó, nhiên liệu có thể bị rò rỉ và làm tăng nguy cơ gây cháy.

Lần hồi xưởng này gồm các xe Maserati Ghibli có thời gian sản xuất từ ngày 18 tháng 7 năm 2013 đến ngày 14 tháng 5 năm 2015 và các xe Quattroporte sản xuất từ 30 tháng 4 năm 2013 cho đến ngày 14 tháng năm 2015.

Chiến dịch triệu hồi sẽ bắt đầu kể từ ngày 15 tháng 1năm 2019. Khách hàng sẽ nhận được thông báo từ các đại lý, số xe bị ảnh hưởng sẽ được kỹ thuật viên kiểm và thay thế bộ phận lỗi hoàn toàn miễn phí.

Trước đó không lâu, Maserati cũng từng phải triệu hồi đối với 1.406 xe Quattroporte và Ghibli đời 2018 tại Mỹ, 86 chiếc tại Canada cũng cùng nguyên nhân từ ống dẫn nhiên liệu. Tất cả đều được sản xuất từ ngày 24/7 đến 14/12/2017.

Xem thêm: Đợt triệu hồi xe máy lớn nhất năm 2018: Honda Việt Nam 'hồi xưởng' gần 40.000 xe Lead

Minh Tâm

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/trieu-hoi-hon-6000-xe-maserati-ghibli-va-quattroporte-vi-nguy-co-gay-chay-20180504224217247.htm