Triệu hồi hơn 200 nghìn xe Ford tại Mỹ do lỗi ghế trước

Ford vừa thông báo triệu hồi 202.274 chiếc bán tải Ford F-150 và xe SUV Ford Explorer vì lỗi hàng ghế trước bị lỏng.

Ford Explorer bị triệu hồi tại Mỹ do lỗi ở hệ thống ghế trước - Ảnh minh họa

Ford Explorer bị triệu hồi tại Mỹ do lỗi ở hệ thống ghế trước - Ảnh minh họa

Ford Mỹ vừa phát đi thông báo triệu hồi 202.274 chiếc bán tải Ford F-150 và xe SUV Ford Explorer được sản xuất năm 2016 vì lỗi hàng ghế trước bị lỏng. Theo đại diện hãng xe Ford tại Mỹ, những chiếc xe kể trên gặp lỗi với bộ phận điều chỉnh hàng ghế trước khiến ghế có thể bị lỏng hoặc tự hạ thấp khi đang ngồi. Ford cũng cho biết thêm, các miếng đệm ghế trước không có chốt chính bên tay trái sẽ di chuyển nhiều hơn khi ô tô xảy ra va chạm. Điều này sẽ khiến người ngồi trên xe trượt đi xa hơn và sẽ có nguy cơ bị chấn thương cao.

Số lượng xe F-150 và Explorer được triệu hồi lần này gồm có 177.264 xe ở Mỹ, 22.620 xe ở Canada và 2390 xe ở Mexico. Những chiếc xe Ford kể trên được xuất xưởng từ ngày 20/1/2016 đến ngày 19/4/2016 ở nhiều nhà máy khác nhau. Hãng chưa có vụ tai nạn nào xảy ra do lỗi này.

Các kỹ thuật viên của Ford sẽ kiểm tra lại bulong bắt những chiếc ghế kể trên sau đó gia cố lại những chiếc ghế bị lỗi. Đợt triệu hồi sẽ diễn ra bắt đầu từ 8/1/2018. Các nhân viên của hãng sẽ liên lạc với các chủ xe nằm trong chiếc dịch triệu hồi này.

Châu Anh

Nguồn Xe Giao Thông: http://xe.baogiaothong.vn/trieu-hoi-hon-200-nghin-xe-ford-tai-my-do-loi-ghe-truoc-d235635.html