Triệu hồi gần 110.000 chiếc Corolla Cross tại Mỹ và Canada

Mới đây, gần 110.000 chiếc Corolla Cross bị triệu hồi tại thị trường Mỹ và Canada vì liên quan đến túi khí ghế hành khách phía trước.

Gần 110.000 chiếc Corolla Cross bị triệu hồi vì lỗi túi khí.

Gần 110.000 chiếc Corolla Cross bị triệu hồi vì lỗi túi khí.

Cụ thể, Toyota vừa đưa ra thông báo triệu hồi 109.806 chiếc Corolla Cross được bán ra tại thị trường Bắc Mỹ, bao gồm 96.000 chiếc tại Mỹ và 13.806 chiếc tại Canada, thuộc lô sản xuất năm 2022 và 2023.

Hãng xe Nhật cho biết, họ phát hiện rằng túi khí phía trước ghế phụ của Corolla Cross có thể không bung ra do lỗi sản xuất ở bảng điều khiển nơi đặt các túi khí. Nếu xe bị tai nạn, túi khí bị hỏng sẽ làm tăng đáng kể sự nguy hiểm cho hành khách.

Vì thế, Toyota đã khuyến cáo người dùng không nên ngồi ở ghế hành khách phía trước chiếc Corolla Cross cho đến khi thực hiện xong việc sửa chữa túi khí. Hiện nay, hãng xe Nhật vẫn chưa rõ liệu rằng đã có hành khách nào bị thương hay ảnh hưởng đến tính mạng do lỗi này gây ra hay chưa.

Về mặt nguyên nhân khiến cho túi khí trên Corolla Cross không bung vẫn chưa được giải thích, Toyota cho biết để khắc phục vấn đề, họ sẽ thay thế bảng điều khiển ngăn túi khí bung.

Các chủ sở hữu của những chiếc Corolla Cross bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về lỗi này chậm nhất vào cuối tháng 7/2023. Tất cả những sửa chữa cũng như kiểm tra liên quan đến đợt thu hồi này sẽ được Toyota tiến hành miễn phí.

Đối với thị trường trong nước, Toyota Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào liên quan đến vấn đề này.

(theo OtoFun)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-hoi-gan-110000-chiec-corolla-cross-tai-my-va-canada-229911.html