Cử tri TP Thủ Đức gửi gắm kỳ vọng mô hình thành phố mới sẽ phát triển đột phá

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở mô hình chính quyền đô thị, do đó tại thành phố này người dân chỉ bầu một cấp HĐND, không tổ chức HĐND cấp quận, phường.

Hòa chung niềm hân hoan, phấn khởi của cử tri TPHCM trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại thành phố Thủ Đức các cử tri cũng đi thực hiện quyền công dân để chọn ra những người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng cho hơn 1 triệu người dân của thành phố mới này.

Đa dạng tầng lớp cử tri

Tổ bầu cử số 59 – Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 1 là một trong những điểm bỏ phiếu bầu cử tại phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức. Nơi này có tổng số 2.200 cử tri thuộc 4 tổ dân phố và 4 chung cư nằm ngay cạnh trụ sở của UBND thành phố Thủ Đức.

Cử tri TP Thủ Đức phấn khởi đi bầu các đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri TP Thủ Đức phấn khởi đi bầu các đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay từ sáng sớm, điểm bỏ phiếu này đã đón một cử tri đặc biệt: Ông Lê Kim Giai là cử tri cao tuổi nhất tại đây (88 tuổi), cũng là một trong những người tới bỏ phiếu sớm nhất. Do tuổi đã cao nên ông Lê Kim Giai có người nhà đi cùng để hỗ trợ, tuy nhiên ông rất phấn khởi vì lần đầu tiên, thành phố Thủ Đức diễn ra bầu cử.

Ông Lê Kim Giai kỳ vọng lá phiếu của mình góp phần chọn ra những vị đại biểu đủ đức, đủ tài để xây dựng thành phố mới: "Tôi kỳ vọng những đại biểu này có những ý kiến hay để đưa thành phố Thủ Đức lên một tầm cao mới".

Trong số cử tri tới bỏ phiếu, có nhiều thanh niên lần đầu tiên đi thực hiện quyền công dân của mình. Sinh viên Bùi Phúc Trâm Anh, hiện đang theo học Trường Đại học Kinh tế TPHCM chia sẻ, do đây là lần đầu tiên đi bỏ phiếu nên khá run. Tuy nhiên, khi tới điểm bỏ phiếu và nhận được sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ tại đây, sinh viên Bùi Phúc Trâm Anh đã tự tin hơn.

Là một cử tri trẻ nên Bùi Phúc Trâm Anh sử dụng mạng internet để nghiên cứu kỹ về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên nên việc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ, đạt được kỳ vọng của mình: "Em mong muốn chọn ra những ứng cử viên xứng đáng nhất để giúp góp phần công sức của mình trong việc xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển hơn".

Kỳ vọng thành phố mới đột phá

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở mô hình chính quyền đô thị, do đó tại thành phố này người dân chỉ bầu một cấp HĐND, không tổ chức HĐND cấp quận, phường. Việc rút gọn bộ máy được ông Trần Mậu Thọ, cử tri tại phường Thạnh Mỹ Lợi kỳ vọng sẽ giúp công việc trôi chảy, hiệu quả hơn, giảm nhiều thời gian chờ đợi để một quyết sách được thông qua và đi vào cuộc sống:

"Khi là thành phố trực thuộc TPHCM, thì sẽ đưa ra những quyết sách đúng, nhanh, kịp thời, phản ánh được cuộc sống và kỳ vọng của người dân. Kỳ vọng của người dân cũng muốn đời sống ngày càng đi lên, an ninh trật tự được đảm bảo".

Các cử tri kỳ vọng lá phiếu của mình sẽ chọn ra những vị đại biểu đủ sức, đủ tài xây dựng thành phố mới.

Trong một ngày có ý nghĩa quan trọng của đất nước - ngày hội non sông, mọi tầng lớp cử tri thành phố Thủ Đức đều mong muốn những vị đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TPHCM khóa X và đặc biệt là đại biểu thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ ra sức xây dựng thành phố mới trở thành một cực tăng trưởng đột phá, điểm nhấn thu hút không chỉ trong nước mà còn mang tầm khu vực./.

Duy Phương-Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/cu-tri-tp-thu-duc-gui-gam-ky-vong-mo-hinh-thanh-pho-moi-se-phat-trien-dot-pha-860136.vov