Triều cường tiếp tục dâng cao, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ ngập sâu

Ngày 9/10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Cần Thơ ngập sâu, người dân lội bì bõm trong nước, nhiều phương tiện giao thông bị chết máy.

Triều cường gây ngập sâu trên đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều vào giờ tan tầm khiến việc đi chuyển rất khó khăn. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Triều cường gây ngập sâu trên đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều vào giờ tan tầm khiến việc đi chuyển rất khó khăn. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 9/10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Cần Thơ ngập sâu, người dân lội bì bõm trong nước, nhiều phương tiện giao thông bị chết máy.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 17 giờ 10 ngày 9/10, trên đường Mậu Thân (quận Ninh Kiều), triều cường gây ngập rất sâu, có nơi hơn 50cm. Người dân trên đường đi làm về và các hộ kinh doanh hai bên đường đều bị ảnh hưởng.

Người dân nơi đây cho biết triều cường lên cao vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Nước ngập rất sâu, nhiều xe máy chết máy khiến người dân phải dắt bộ qua. Mỗi ngày triều cường lên 2 lần khiến người dân trễ giờ làm, trẻ em đi học muộn, ướt quần áo. Có người đi một đoạn đường chỉ vài trăm mét nhưng mất cả tiếng đồng hồ. Dòng nước đen ngòm tràn từ dưới cống lên bốc mùi hôi thối...

Tại đường Nguyễn Văn Cừ (gần cầu Rạch Ngỗng 2), nước ngập kéo dài hơn 200m, có đoạn sâu nửa mét. Nhiều ôtô lao nhanh qua đoạn đường ngập tạo thành các đợt sóng lớn khiến nhiều người bị ướt.

Tại các tuyến đường như 30/4, Trần Hưng Đạo, Trần Văn Hoài, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Ngũ Lão, Huỳnh Cương... cũng ngập nặng. Đến gần 19 giờ cùng ngày, triều cường bắt đầu rút, giao thông dần trở lại bình thường.

Ở thành phố Cần Thơ đã xảy ra hai vụ vỡ đê bao ở quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy trong ngày 8-9/10. Cụ thể, tại khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều có ba đoạn đê bao bị vỡ với tổng chiều dài gần 13m. Tại Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, triều cường dâng cao gây tràn ba đoạn đê bao.

Sự cố vỡ đê bao do nước lũ, triều cường dâng cao đã gây ngập nhà cửa, ao cá, chuồng trại gia súc và vườn cây ăn trái của người dân. Nhiều nơi nước dâng cao từ 0,5-1m. Trong đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều và khu vực Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

Tại khu vực Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, nhiều diện tích vườn cây ăn trái của người dân đang bị ngập sâu, trong đó nhiều vườn nhãn bị ngập và có nguy cơ chết toàn bộ. Ông Nguyễn Anh Minh, người dân Cồn Sơn cho hay, từ trước nay khu vực Cồn Sơn rất ít khi bị ngập, năm nay nước tràn vào bất ngờ làm người dân trở tay không kịp.

Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, cho biết hai đoạn đê bao bị vỡ xảy ra ngày 8/10 đã cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên đến rạng sáng 9/10 lại có thêm một đoạn đê bao khoảng 8m nữa bị vỡ. Quận đã huy động thêm khoảng 80 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, dân quân xuống hỗ trợ bà con khắc phục sự cố.

Ngày 9/10, khảo sát trực tiếp tại các điểm xảy ra sự cố, ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - đã chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó, cử lực lượng thường xuyên theo dõi tình hình và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai-Tìm kiếm Cứu nạn thành phố Cần Thơ, hiện nay, mực nước trên sông Hậu và các sông, rạch thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ ngày càng lên cao, gây ngập đường giao thông, đe dọa đê bao bảo vệ lúa thu đông, vườn cây ăn trái và các cồn trên sông Hậu. Trong ba ngày tới, mực nước có thể lên đến 2,20-2,25 m, trên mức báo động 3 từ 0,30-0,35 m./.

Thanh Liêm (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-cuong-tiep-tuc-dang-cao-nhieu-tuyen-duong-o-can-tho-ngap-sau/528950.vnp