Triều cường tại TP.HCM xuống nhanh

Xuống nhanh sau khi đạt đỉnh nhưng triều cường ở TP.HCM vẫn trên báo động 3. Chiều 18/11, nhiều tuyến đường thấp trũng vẫn ngập sâu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn đã đạt đỉnh trong kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch.

Đến 7h ngày 18/11, mực nước cao nhất đo được tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền là 1,60 m (trên báo động 3 là 0,1 m) và trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,63 m (trên báo động 3 là 0,13 m).

 Triều cường gây ngập đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 chiều 17/11. Ảnh: Danh Phạm.

Triều cường gây ngập đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 chiều 17/11. Ảnh: Danh Phạm.

Chiều nay, triều cường tại TP.HCM tiếp tục lên nhưng thấp hơn buổi sáng. Thời gian triều cường xuất hiện từ 19h đến 19h30. Dự báo tại trạm Phú An và Nhà Bè, triều cường đồng đạt mức 1,55 m (cao hơn báo động 3 là 0,05 m).

Trong 5 ngày tới, mực nước trên hệ thống kênh rạch TP.HCM sẽ xuống nhanh. Đến ngày 22/11, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè còn duy trì ở mức khoảng 1,30 đến 1,35 m.

Hôm nay triều cường bắt đầu hạ, tuy nhiên mực nước vẫn duy trì trên báo động 3. Do đó, một số tuyến đường thấp trũng nằm gần sông, kênh, rạch như: Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè), Lương Định Của, Quốc Hương (quận 2), Bình Quới (quận Bình Thạnh)… còn ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Ăn cơm tối giữa dòng nước ngập vì triều cường Triều cường lên cao chiều 17/11, khiến nhiều nhà dân ở xóm Đáy (quận Bình Thạnh, TP.HCM) ngập sâu trong nước. Một số người phải ngồi ăn cơm giữa dòng nước.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trieu-cuong-tai-tphcm-xuong-nhanh-post1154293.html