Triều cường, sóng lớn 'xóa sổ' khu sửa chữa tàu thuyền

Triều cường, sóng lớn liên tiếp trong những ngày qua đã 'xóa sổ' khu sửa chữ tàu thuyền ở xóm Rớ, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Khu sửa chữa tàu thuyền xóm Rớ bị san phẳng, “xóa sổ” hoàn toàn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua triều cường, sóng lớn đã liên tiếp đánh vào khu vực cửa biển Đà Diễn, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa (Phú Yên). Khu vực này là nơi sửa chữa tàu thuyền của ngư dân nên bị triều cường kết hợp sóng lớn đã cuốn trôi cả khu. Không những thế, triều cường sẽ uy hiếp khi ăn sâu hơn vào phía trong ảnh hưởng đến khu neo đậu tàu thuyền và dự án kè xóm Rớ giai đoạn 2 đang được đầu tư xây dựng.

Khu sửa chữa tàu cá xóm Rớ phục vụ cho hàng ngàn tàu cá ở Phú Yên và các tỉnh lân cận như: Binh Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa được sửa chữa mỗi năm ở đây. Thế nhưng khi triều cường, sóng lớn ập vào đã san bằng tất cả. Giờ đây chỉ còn là một khoảng trống lớn với sóng biển ập vào. Một con thuyền của ngư dân đang trong quá trình sửa chữa đã bị đập vỡ.

Sóng khoét sâu vào kè xóm Rớ bảo vệ khu dân cư phường Phú Đông

Công ty TNHH Tân Lập (đơn vị thi công dự án kè xóm Rớ) đã huy động nhiều nhân lực và phương tiện cơ giới chuyên dụng để gia cố phần bờ bao.

Chiều 10.15, ông Lê Thế Trung, Trưởng Ban lạch Đông Tác, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa, cho biết do cảnh giác những lần bị triều cường trước đây nên khi có dự báo áp thấp nhiệt đới thì bà con đã kịp di chuyển các thiết bị sửa chữa tàu thuyền, đưa tàu cá đang đóng lên khu vực khác an toàn. Tuy nhiên, sóng lớn 3 ngày liên tục nên đã san phẳng khu sửa chữa tàu thuyền, rất khó cho ngư dân trong việc sửa chữa tàu cá. Điều mà nhiều ngư dân lo lắng hơn là triều cường đang có nguy cơ xâm thực sâu vào bên trong. Nếu không được gia cố bờ bao thì khả năng khu vực thờ cá ông tâm linh cũng sẽ bị cuốn đi mất.

Ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã đề nghị bà con di chuyển toàn bộ lên bãi tạm, đồng thời đề nghị Công ty TNHH Tân Lập là đơn vị đang xây dựng kè xóm Rớ giai đoạn 2 hỗ trợ đổ đá gia cố phần bờ còn lại tránh xâm thực sâu hơn vào bên trong”.

Hiện tại Công ty TNHH Tân Lập đã huy động nhiều nhân lực và phương tiện cơ giới chuyên dụng để gia cố phần bờ bao. Khối lượng đá ước tính là khoảng 10.000 m3. Việc đổ đá này cũng sẽ giúp bảo vệ thêm điểm cuối của dự án kè xóm Rớ đang được thi công dở dang.

Ông Chu Hồng Hà, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết: "Trước mắt chúng tôi đã huy động các phương tiện đễ bảo vệ khu vực đang bị triều cường xâm thực. Đồng thời cũng sẽ nghiên cứu những giải pháp kỹ thuật tiếp theo để đảm bảo an toàn cho công trình kè xóm Rớ và cơ sở vật chất của ngư dân ở phía trong".

Đức Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/trieu-cuong-song-lon-xoa-so-khu-sua-chua-tau-thuyen-890470.html