Triều cường Sài Gòn dâng cao, học sinh lội nước theo cha mẹ về nhà

Triều cường dâng cao tiếp tục gây ngập sâu một số tuyến đường ở TP.HCM. Theo dự báo, triều cường lên đỉnh vào ngày 8/11 đạt 1,65 m và xuống dần trong 3 ngày tiếp theo.

Người Sài Gòn đẩy xe chết máy về nhà giữa triều cường Chiều 7/11, triều cường tiếp tục lên cao đạt 1,62 m, vượt báo động 3. Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập sâu, phương tiện đi lại khó khăn.

Chiều 7/11, triều cường tiếp tục lên cao đạt 1,62 m tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và 1,60 m tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), vượt mức báo động 3. Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM tiếp tục ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Chiều 7/11, triều cường tiếp tục lên cao đạt 1,62 m tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và 1,60 m tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), vượt mức báo động 3. Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM tiếp tục ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Theo ghi nhận của Zing.vn, lúc 16h, trên đường Lê Văn Lương đoạn qua xã Phước Kiển, Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) nước từ các kênh, rạch theo đường cống bắt đầu trào lên. Đến 16h30, nhiều đoạn trên tuyến đường này ngập sâu 0,3 - 0,5 m.

Triều cường xuất hiện vào giờ cao điểm chiều, nhiều người trên đường đi làm về chạy xe qua nước ngập chết máy. Nhiều học sinh phải lội nước hơn 2 km, qua đoạn ngập xã Nhơn Đức, theo cha mẹ đẩy bộ xe máy về nhà.

Chị Nguyễn Thị Thu (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Đức) cho biết người dân rất vui khi thành phố nâng đường Lê Văn Lương đoạn từ cầu Long Kiểng đến Nguyễn Bình. Tuy nhiên, nâng cấp xong đoạn này, nước lại đổ dồn về đoạn khác, tiếp tục ngập nặng. "Tôi trên đường đón con đi học về, xe chết máy không biết bao giờ mới tới nhà", chị Thu chia sẻ.

Nhiều đoạn trên đường Lê Văn Lương ngập nửa bánh xe máy, đi lại khó khăn. "Tôi mong sắp tới, chính quyền tiếp tục nâng cấp các đoạn còn lại trên đường Lê Văn Lương để chống ngập. Người dân nơi đây đã khổ vì ngập hơn 10 năm nay rồi", ông Trần Văn Tài (56 tuổi) ngụ xã Phước Kiển nói.

Còn ông Trương Thanh Tú (63 tuổi) ngụ xã Phước Lộc cho biết những tháng cuối năm người dân sống trên đường Lê Văn Lương thường xuyên chịu ngập hai buổi sáng sớm và chiều tối, ảnh hưởng việc đi lại. "Người lớn chúng tôi chịu cực bao nhiêu cũng được, chỉ tội mấy cháu học sinh đi học bị té ướt hết quần áo, sách vở, trễ giờ học", ông Tú vừa đẩy xe vừa nói.

Đường ngập sâu, xe chết máy, một số phụ huynh phải bỏ xe dẫn con lội nước về nhà. Đến 17h, triều cường trên đường Lê Văn Lương còn ngập sâu, giao thông chưa trở lại bình thường.

Đến 18h30, triều cường rút dần, giao thông trên tuyến này bình thường trở lại. Chiều tối tối cùng ngày, triều cường cũng gây ngập một số đường khác như Lê Văn Lương, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), Hồ Học Lãm, Sinco (quận Bình Tân), Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Bình Quới (quận Bình Thạnh)…

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên cao theo kỳ triều cường đầu tháng 10 (âm lịch). Dự báo, ngày 7/11 tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) triều đạt mức 1,62 m, vượt mức báo động 3 là 0,12 m; tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) triều đạt mức 1,60 m, vượt mức báo động 3 là 0,10 m. Triều cường lên đỉnh vào ngày 8/11 đạt 1,65 m và xuống dần trong 3 ngày tiếp theo.

Đoạn ngập sâu trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: Google Maps.

An Huy - Lê Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-cuong-sai-gon-dang-cao-hoc-sinh-loi-nuoc-theo-cha-me-ve-nha-post890527.html