Triều cường lên đỉnh điểm, người dân Sài Gòn 'bì bỏm' lội nước

Ngày hôm nay (30/9), triều cường tại TP.HCM lên đến đỉnh điểm, gần 1,7m. Nhiều khu vực ngập nặng khiến giao thông đi lại khó khăn, nhiều người dân rơi vào cảnh 'dở khóc dở cười' trong đợt triều cường này.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM như Trần Xuân Soạn (quận 7), Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thần Hiến, Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành (quận 4), Trần Não (quận 2)… đều bị ngập trên diện rộng, lượng nước dâng cao đỉnh điểm, mặt đường bị ngập nặng khiến việc di chuyển qua lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Khu vực Tôn Thất Thuyết- Nguyễn Thần Hiến bị ngập nặng

Khu vực Tôn Thất Thuyết- Nguyễn Thần Hiến bị ngập nặng

Không những vậy, triều cường lên với tốc độ rất nhanh khiến người dân trở tay không kịp. Trên nhiều tuyến đường, lượng nước dâng cao hơn nửa bánh xe, hàng loạt xe bị chết máy, nhiều người phải lội “bì bõm” trong dòng nước lớn để về nhà.

Một số người dân xung quanh khu vực quận 4 cho biết, triều cường bắt đầu lên từ khoảng 4 giờ 30 phút, lượng nước dâng nhanh khiến các hộ dân hoảng sợ, nhất là những nhà hai bên đường. Nhiều nhà dân bị ngập nặng trong đợt triều cường này khiến việc sinh hoạt bị đình trệ, gặp nhiều khó khăn.

Việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn

Chị Nguyễn Thị Trang (ngụ quận 4) cho biết từ hôm qua đến nay, vì triều cường lên cao nên việc buôn bán của gia đình chị bị ảnh hưởng nặng. Theo chị Trang, đây là đợt triều cường với mực nước dâng cao nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay.

“Tôi ở đây từ năm 1975 đến nay nhưng chưa khi nào thấy nước dâng cao và nhanh như vậy, đi lại khổ lắm cô ạ”, Cô Đinh Thị Trâm Anh (ngụ quận 7) than thở.

Tuyến đường Trần Xuân Soạn ngập rất nặng khiến người dân trở tay không kịp

Cũng theo nguồn tin của PV, hiện tại, một số khu vực thuộc địa phận huyện Nhà Bè cũng bị ngập nặng, lượng triều cường ở đây đạt xấp xỉ 1,7m, nhiều hộ dân bị “thất thủ” trước con nước lần này.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong nhiều ngày tới, TP.HCM sẽ bước vào đợt triều cường với đỉnh triều cao nhất từ đầu năm đến nay.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/trieu-cuong-len-dinh-diem-nguoi-dan-sai-gon-bi-bom-loi-nuoc-24131.html