Triều cường làm vỡ bờ kè, TPHCM nhiều nơi ngập sâu trong nước

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Triều cường đạt đỉnh hôm nay (1-10) tại trạm Phú An và Nhà Bè 1,68-1,70m (cao hơn báo động 3 là 0,15-0,20m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều lúc 5-7h và 16-18h. Mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai duy trì trên mức báo động 2 đến hết ngày 3-10 và xuống nhanh.

Do triều cường dâng cao đã làm một đoạn bờ kè trên địa bàn phường 15, quận 8 bị vỡ khoảng 30m, nước từ Kênh Lò Gốm tràn vào nhà dân và tuyến đường Mễ Cốc khu cầu Kênh Ngang số 3 khiến bị ngập nghiêm trọng.

Người dân dùng bao cát chắn không để nước tràn vào nhà.

Người dân dùng bao cát chắn không để nước tràn vào nhà.

Nước ngập sâu

Người dân sinh sống ở đây cho biết, vỡ đê từ chân cầu số 3 đến giữa cầu số 3, nước chảy tràn vào nhà dân, đây là lần đầu tiên triều lên làm vỡ bờ kè ngập sâu cả mét nước. Nhiều gia đình không kịp đưa đồ đạc lên cao nên bị hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Mai Trung, Chủ tịch UBND phường 15, quận 8 cho biết khi xảy ra vỡ bờ kè, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người thuộc lực lượng dân quân tự vệ,... trên địa bàn quận tích cực gia cố, đắp bờ kè bằng các bao cát tại nơi xảy ra sự cố. Hiện chưa ước tính được thiệt hại và số hộ dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ bờ kè.

Triều cường nước mênh mông

Còn trên địa bàn quận 2, triều cường cũng gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư. Từ cuối giờ chiều 30-9, nước từ sông Sài Gòn, các kênh rạch tràn vào nhiều tuyến đường gây ngập nhiều nơi. Một đoạn đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền bị ngập sâu làm chết máy nhiều phương tiện của người dân. CSGT Công an quận 2 đã có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân khu vực bị ngập.

CSGT Công an quận 2 giúp người dân đẩy xe máy qua chỗ bị ngập nước

Nước ngập người dân không thể lưu thông

Bơm nước ra ngoài sông

Nhân Sơn (Ảnh)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/trieu-cuong-lam-vo-bo-ke-o-tp-ho-chi-minh-563789/