Triều cường đe dọa đời sống người dân Cù Lao Dung

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng, đến sáng 20-10, triều cường đã gây sạt lở và tràn hơn 15.000m đê bao tại huyện Cù Lao Dung. Cụ thể, sạt lở 81 đoạn với chiều dài 339m; tràn 99 đoạn với chiều dài 14.754m.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng, đến sáng 20-10, triều cường đã gây sạt lở và tràn hơn 15.000m đê bao tại huyện Cù Lao Dung. Cụ thể, sạt lở 81 đoạn với chiều dài 339m; tràn 99 đoạn với chiều dài 14.754m.

Mức thiệt hại do triều cường gây ra đang ngày càng nhiều. Thống kê sơ bộ, triều cường tại Cù Lao Dung đã làm ngập 165 căn nhà dân, 15,8 ha ao tôm, 9 ha ao nuôi cá; ngập úng 250,5 ha mía, 74 ha rau màu các loại và gần 78 ha cây ăn trái.

Trưởng phòng Nông nghệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung Nguyễn Văn Đắc thông tin, hiện thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn đã thực hiện phương châm bốn tại chỗ, huy động cơ giới và nhân dân gia cố các tuyến đê bao bị vỡ.

 Huy động lực lượng hàn khúc đê bao bị vỡ do triều cường.

Huy động lực lượng hàn khúc đê bao bị vỡ do triều cường.

Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung Võ Thanh Quang cho biết, là huyện cù lao, cách đất liền và tiếp giáp biển; huyện có hơn 24 km đê bao biển và khoảng 100 km đê bao ven sông. Việc xây dựng hệ thống các tuyến đê bao sông, biển để chủ động phòng chống lũ và triều cường nhằm bảo đảm đời sống và sản xuất của người dân.

Hằng năm, triều cường và xâm nhập mặn thường xuyên gây thiệt hại lớn cho đời sống sản xuất người dân huyện đảo này. Hiện huyện Cù Lao Dung tập trung thực hiện các công trình nạo vét thủy lợi, củng cố đê bao quanh cù lao. Riêng năm 2019, huyện thực hiện hai công trình đê bao khép kín giữ ngọt, ngăn mặn vùng cù lao, tổng kinh phí gần 88 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện làm chủ đầu tư một số công trình ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn, kinh phí 1,7 tỷ đồng.

NGUYỄN PHONG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/trieu-cuong-de-doa-doi-song-nguoi-dan-cu-lao-dung-621175/