Triều cường đạt đỉnh ở TP.HCM, người dân ngã giữa biển nước

Chiều 18/10, triều cường đạt đỉnh hơn 1,7 m khiến đường Lương Định Của (quận 2, TP.HCM) ngập sâu. Nước dâng cao khiến nhiều xe chết máy, người dân ngã nhào.

 17h ngày 18/10, một đoạn đường Lương Định Của ngừng thi công bị ngập sâu khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua đây.

17h ngày 18/10, một đoạn đường Lương Định Của ngừng thi công bị ngập sâu khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua đây.

"Đoạn đường thi công nhiều năm nay nhưng vẫn chưa xong. Cứ mưa lớn, triều cường dâng là mênh mông nước", anh Nhật (ngụ quận 2) cho biết.

Đây là đoạn đường tuyến xe buýt số 88 đi qua. Theo các tài xế, 2 ngày qua đã có một số xe bị chết máy ở đoạn đường này.

Nhiều đoạn nước ngập gần cả bánh xe máy, hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa chừng.

Một người đàn ông bị ngã do di chuyển qua khu vực có nhiều ổ gà ẩn dưới mặt nước.

Nhiều người không dám chạy xe qua đoạn ngập nên tìm cách đi men theo bờ đất cao hai bên đường.

Chị Mộng Cầm (ngụ quận 2) phải gửi xe ở nhà người quen rồi lội nước qua đoạn đường này để đưa con về nhà.

Đến 18h, đoạn đường này vẫn còn ngập sâu, tài xế ôtô lo sợ chết máy phải quay đầu hàng loạt.

Anh Nhật hướng dẫn các phương tiện di chuyển tránh các khu vực nước sâu nguy hiểm.

Chị Nhung (ngụ quận 2) bị sóng đánh ngã, đồ đạc trên xe bị nước cuốn đi. Sau hơn 15 phút, chị mới tìm thấy được gói đồ.

Nước tràn vào nhà khiến các hàng quán trên đoạn đường này phải tạm đóng cửa.

Đến 18h30, tuyến đường này vẫn ngập lênh láng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều xuất hiện lúc 17-19h, đặc biệt vào ngày 18 và 19/10.

Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trieu-cuong-dat-dinh-o-tphcm-nguoi-dan-nga-giua-bien-nuoc-post1143317.html