Triều cường đạt đỉnh, người dân cầu cứu xe ba gác

Tại một số khu vực ở TP HCM, triều cường đạt đỉnh 1,69 m lúc 18 giờ tối nay khiến nhiều tuyến đường bị ngập, xe chết máy la liệt buộc khổ chủ phải nhờ xe ba gác giải cứu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, triều cường sẽ đạt đỉnh vào lúc 18 giờ tối nay ở mức 1,69 m tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) khiến nhiều tuyến đường ở huyện Nhà Bè bị ngập, điển hình là đường Lê Văn Lương và đường Long Thới - Nhơn Đức.

Theo ghi nhận, từ 16 giờ 30 phút tai đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), nước từ dưới cống bắt đầu trào lên mặt đường bốc mùi hôi nồng nặc. Lượng nước trào lên ngày càng nhiều khiến nước cống bị pha loãng và bớt mùi.

Theo ghi nhận, từ 16 giờ 30 phút tai đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), nước từ dưới cống bắt đầu trào lên mặt đường bốc mùi hôi nồng nặc. Lượng nước trào lên ngày càng nhiều khiến nước cống bị pha loãng và bớt mùi.

Đã quá quen với triều cường dâng lên mỗi tháng, nhiều hộ dân chuẩn bị ứng phó bằng cách dùng bạt quây trước nhà , tấm tôn để hạn chế nước tràn vào nhà.

Đến 17 giờ 30, nhiều xe máy bị "chết: máy do nước vào pô, chủ xe phải dắt bộ.

Một hộ dân ở xã Nhơn Đức buộc lại tủ đồ để tránh bị nước xô đổ

Nhiều công nhân làm thuê ở các công trường thuê nhà trọ ở xã Nhơn Đức phải vật lộn với dòng nước ngập gần nửa mét. Chiếc xe cà tàng không đủ sức vượt qua dòng nước.

Nước ngập lênh láng khiến người đi xe không thấy chỗ nào là đường, chỗ nào là vỉa hè nên phải tập trung cao độ, mò mẫm từng đoạn.

Khi xe :chết: máy cũng là lúc đội xe ba gác xuất hiện để giải cứu, loại xe này có thể chở cùng lúc đến 3 xe máy cùng chủ xe qua đường ngập. Các "khổ chủ" trả từ 20.000-50.000 đồng cho mỗi lượt chở tùy vào quãng đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, triều cường trong các ngày tới sẽ giảm nhanh nhưng vẫn còn ở mức cao

Sỹ Đông

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/trieu-cuong-dat-dinh-nguoi-dan-cau-cuu-xe-ba-gac-20171205184626304.htm