Triều cường đạt đỉnh gây ngập diện rộng tại thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 15-11, triều cường đạt đỉnh 1,7m (cao hơn báo động 3 là 0,2m) đã gây ngập nhiều tuyến đường vùng trũng, thấp tại thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Nước kênh Tẻ tràn bờ khi triều cường đạt đỉnh, gây ngập đường Trần Xuân Soạn (quận 7).

Triều cường đạt đỉnh mức cao đã làm nước tràn bờ sông, kênh, rạch từ 16h đến 17h30, gây ngập nhiều tuyến đường tại quận 2, quận 4, quận 7, huyện Nhà Bè… Dù đã quen với các đợt triều cường đầu tháng và giữa tháng âm lịch, nhưng nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn gặp khó khăn khi đi qua những con đường ngập nước.

Trong khi đó, dự án chống ngập, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) nhằm giảm ngập do triều cường trị giá 10.000 tỷ đồng mà thành phố đang triển khai từ năm 2015 phải đến tháng 12-2020 mới vận hành một phần. Khi đó, tình trạng ngập úng do triều cường gây ra ở khu vực rộng 750km2, với 6,5 triệu dân tại một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khắc phục phần nào.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Đường Trương Đình Hợi (quận 4) bị ngập sâu.

Đoạn ngập sâu trên đường nhánh cầu Tân Thuận 2 (quận 7).

Đường Tôn Thất Thuyết (quận 4) ngập trong nước.

Nhiều xe máy trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7) bị chết máy khi lội nước.

Nước ngập do triều cường ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân ven kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh.

An An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/983692/trieu-cuong-dat-dinh-gay-ngap-dien-rong-tai-thanh-pho-ho-chi-minh