Triều cường đạt đỉnh 1,7 m, người dân TP.Hồ Chí Mình bì bõm lội nước vể nhà

Đến hơn 20h ngày 29/10, triều cường ở các tuyến đường khu phía đông, phía nam TP. Hồ Chí Minh mới rút hết, giao thông dần ổn định trở lại.

Người dân TP. Hồ Chí Minh vất vả lội nước về nhà trong ngày triều cường đạt đỉnh. Ảnh PLO

Theo ghi nhận của báo Giao Thông, vào chiều tối 29/10 triều cường lại dâng cao gây ngập nặng hàng loạt tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh. Thời điểm khoảng 17h45’, nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 2 như: Trần Não, Lương Định Của… nước ngập lênh láng trên đường. Tại khu vực "phố nhà giàu" trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2) nhiều đoạn đường bị ngập sâu gần nửa bánh xe khiến người dân đi lại vất vả khó khăn.

Tương tự các tuyến đường như: Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), QL50, đường Chánh Hưng nối dài, QL1 (huyện Bình Chánh) và Bình Quới (quận Bình Thạnh)… bị ngập sâu người dân vất vả lội nước sau giờ tan tầm để về nhà.

Tại nhiều tuyến đường thuộc khu vực phía Đông và phía Nam của Thành phố bị ngập sâu, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, sinh hoạt, kinh doanh của người dân, thông tin trên tờ Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh.

Đến hơn 20 giờ cùng ngày, triều cường ở các tuyến đường khu phía đông, phía nam Thành phố mới rút hết, giao thông dần ổn định trở lại.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều 29/10 triều cường tại TP. Hồ Chí Minh lên chậm. Cụ thể, mực nước triều tại trạm Phú An, Nhà Bè có thể đạt 1,67m-1,72m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào khoảng 17-18h. Những ngày tiếp theo mực nước tại các trạm ít biến đổi và sau đó xuống nhanh trong các ngày sắp tới

CT (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/trieu-cuong-dat-dinh-17-m-nguoi-dan-tpho-chi-minh-bi-bom-loi-nuoc-ve-nha-20191030061414136.htm