Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở Vĩnh Long chìm trong biển nước

Do ảnh hưởng triều cường nhiều ngôi nhà và một số tuyến đường ở tỉnh Vĩnh Long chìm trong biển nước.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, đến hơn 17h chiều 9/10, tại ấp An Hương 1 (xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) người dân địa phương đang khẩn trương gia cố, đắp đê bao để đảm bảo nông, thủy sản trước đợt triều cường dâng cao.

Người dân địa phương đang khẩn trương gia cố, đắp đê bao nhằm ứng phó với triều cường. (Ảnh: D.Thu).

Người dân địa phương đang khẩn trương gia cố, đắp đê bao nhằm ứng phó với triều cường. (Ảnh: D.Thu).

Triều cường dâng cao khiến nhiều căn nhà ở Vĩnh Long chìm trong biển nước. (Ảnh: D.Thu).

Để ứng phó, người dân đã phải dùng ván gỗ, kệ nhựa để nâng các vật dụng trong nhà lên cao theo con nước.. (Ảnh: D.Thu).

Do triều cường lên nhanh đã khiến nhiều ngôi nhà ở xã Mỹ An (huyện Mang Thít) và xã Thanh Đức (huyện Long Hồ) chìm trong biển nước. Để ứng phó, người dân đã phải dùng ván gỗ, bàn ghế nhựa để nâng các vật dụng trong nhà lên cao theo con nước.

Khu vực phà Đình Khao cũng bị ảnh hưởng do triều cường. (Ảnh: D.Thu).

Triều cường dâng cao khiến các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường 5, TP.Vĩnh Long) gặp khó. (Ảnh: D.Thu).

Tương tự, tại khu vực bến phà Đình Khao (xã Thanh Đức) và một số tuyến đường dẫn vào trung tâm TP.Vĩnh Long nước cũng dâng cao, các phương tiện di chuyển qua lại gặp nhiều khó khăn.

Tại tuyến đường Tô Thị Huỳnh (phường 1, TP.Vĩnh Long) triều cường cũng dâng cao. (Ảnh: D.Thu).

Theo ngành chức năng, để ứng phó với đợt triều cường năm nay, người dân cần chủ động gia cố lại bờ bao xung quanh khu vực sản xuất nông nghiệp của mình để phòng nước ngập.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trieu-cuong-dang-cao-nhieu-tuyen-duong-o-vinh-long-chim-trong-bien-nuoc-a406797.html