Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ biến thành sông

Triều cường dâng cao gây ngập úng trên một số tuyến đường có cốt nền thấp tại TP Cần Thơ, gây khó khăn trong đi lại và sinh hoạt của người dân.

Ngày 15/8, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mực nước đo được trên sông Hậu (tại Cần Thơ) vào ngày 14/8 là 1,89m (xấp xỉ báo động 3 là 1.90m) và có thể vượt mức báo động 3 trong ngày 15/8.

Sáng cùng ngày, triều cường đã gây ngập úng trên một số tuyến đường có cốt nền thấp tại TP Cần Thơ, gây khó khăn trong đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) biến thành sông trong sáng 15/8.

Theo người dân tại đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), đây là đợt triều cường xuất hiện sớm nhất trong nhiều năm qua ở Cần Thơ.

Đường Huỳnh Cương (quận Ninh Kiều) ngập nặng trong sáng 15/8.

Đường Lương Định Của (quận Ninh Kiều) bị ngập hoàn toàn.

Nước ngập tại đường Mậu Thân (đoạn giao với đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Rạch Ngỗng 1).

Nước ngập sâu khiến người đi xe máy phải lấn sang làn ô tô.

Đường Trần Quang Diệu (đoạn giao với đường CMT8, quận Bình Thủy).

Đường Tôn Thất Tùng (quận Ninh Kiều).

Khu dân cư An Thới (quận Bình Thủy) liên tục ngập trong những ngày gần đây.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trieu-cuong-dang-cao-nhieu-tuyen-duong-o-can-tho-bien-thanh-song-d420259.html