Triều cường dâng cao, người dân bì bõm lội nước nhiều giờ trên đường

Triều cường lên cao vào giờ tan tầm làm nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM chìm trong biển nước, hàng loạt phương tiện bị chết máy khiến người dân phải khổ sở trong đêm để di chuyển về nhà.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay (19/10), mực nước tại trạm Nhà Bè và Phú An đạt mức 1,66m vào khung giờ từ 17h-19h. Mức này vẫn cao hơn báo động III khoảng 0,16m.

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM như: Trần Xuân Soạn (Quận 7); Nguyễn Tất Thành, Tôn Thất Thuyết (Quận 4); Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (Nhà Bè); Phú Định (Quận 8), Quốc lộ 50, Phạm Hùng (Bình Chánh)… bị ngập nước.

Do nước triều xuất hiện vào giờ tan tầm nên nhiều khu vực bị ách tắc giao thông nghiêm trọng, tại một số tuyến đường, nhiều phương tiện bị chết máy khiến người dân phải khổ sở trong đêm để về nhà.

Trước đó, vào sáng 19/10, triều cường dâng cao cũng khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, việc lưu thông của người dân gặp muôn vàn khó khăn.

Đường Trần Xuân Soạn bị ngập nặng vào tối 19/10

Đường Trần Xuân Soạn bị ngập nặng vào tối 19/10

Triều cường bắt đầu lên từ khoảng 16h30 chiều và kéo dài nhiều giờ đồng hồ sau đó

Người dân di chuyển khó khăn trên đường

Khu vực Quận 7 như chìm trong biển nước

Người dân tất bật mưu sinh trong ngày triều cường dâng cao

Nước ngập hơn nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện chết máy trên đường

Hàng loạt phương tiện di chuyển khó khăn tại khu vực Trần Xuân Soạn (Quận 7). Tại nhiều tuyến đường khác, lượng nước dâng với tốc độ nhanh cũng khiến giao thông đi lại khó khăn

Anh Tính (ngụ Quận 7) cho biết, triều cường xuất hiện khoảng 4 ngày trở lại đây, đỉnh điểm nhất vào tối 18 và 19/10. "Triều dâng cao nên buôn bán bị ngưng trệ hết, giờ chỉ biết chờ nước rút thôi", anh Tính nói.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/trieu-cuong-dang-cao-nguoi-dan-bi-bom-loi-nuoc-nhieu-gio-tren-duong-58813.html