Triệu bữa cơm đến với sinh viên, người dân vùng dịch ở Nghệ An

Ngày 24/6/2021, hưởng ứng Chương trình 'Triệu bữa cơm năm 2021'; Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng các suất nhu yếu phẩm cho thanh niên công nhân, sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Triệu Bữa Cơm” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam (PepsiCo), Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Suntory PepsiCo Việt Nam), Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) khởi xướng năm 2020, nhằm mục tiêu “Trao yêu thương - Gửi niềm tin”, đem đến triệu suất ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19 ở Việt Nam.

Anh Lê Văn Lương - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn trao các suất nhu yếu phẩm cho sinh viên trường Đại học Vinh đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID - 19.

Anh Lê Văn Lương - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn trao các suất nhu yếu phẩm cho sinh viên trường Đại học Vinh đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID - 19.

Chương trình bắt đầu từ ngày 10/4/2020, đến nay đã trao hơn 736 nghìn suất ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch trên 18 tỉnh thành trong cả nước.

Trong số các bạn sinh viên đó, có một lực lượng lớn là các bạn sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã trao tặng 200 suất nhu yếu phẩm cho người dân đang bị phong tỏa tại thôn Minh Tập, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu; 200 suất cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và 100 suất cho thanh niên công nhân, người lao động mất việc làm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Mỗi thanh niên công nhân, sinh viên, người dân được hỗ trợ bằng nhu yếu phẩm, gồm: gạo, trứng gà, thịt hộp, nước mắm, khoai lang tím với tổng trị giá 225.000đ/người (15.000đ/bữa x 15 bữa).

Anh Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh Nghệ An trao các suất nhu yếu phẩm cho sinh viên các trường Đại học Y khoa Vinh, SPKT Vinh và Cao đẳng VHNT.

Tại Nghệ An, trong ngày hôm nay, các shipper áo xanh tình nguyện đi phân phát các túi thực phẩm đến tận nhà người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu cách ly, phong tỏa, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, thanh niên công nhân để chia sẻ, trợ giúp người dân sớm vượt qua đại dịch COVID-19. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn chương trình sẽ được lan tỏa, có thêm nhiều cá nhân, tổ chức đóng góp để có thêm thật nhiều bữa cơm ấm áp tình người được trao tặng tới tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ.”

Trao tặng các suất nhu yếu phẩm cho người dân đang bị phong tỏa tại thôn Minh Tập, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu.

Trong những ngày qua, dịch bệnh COVID -19 bùng phát, tính đến sáng 24/6, Nghệ An ghi nhận 43 ca dương tính SARS-CoV-2; hưởng ứng Thư kêu gọi của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Chương trình “San sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch”, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân như mô hình “Gian hàng 0 đồng”; mô hình “Shipper áo xanh”, xung kích hỗ trợ tại các điểm chốt khu vực phong tỏa, cách ly,...

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trieu-bua-com-den-voi-sinh-vien-nguoi-dan-vung-dich-o-nghe-an-post1348930.tpo