Triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề

Tối 10/1, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tiếp tục đấu tranh khai thác, làm rõ hành vi, vị trí, vai trò của từng đối tượng và truy bắt các đối tượng liên quan đến điểm đánh bạc mới bị triệt xóa.

Lúc 16h ngày 9/1, Công an thị xã Bến Cát huy động tổng lực lượng đồng loạt ra quân triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề, cá cược bóng đá và cho vay nặng lãi, bắt giữ 12 đối tượng.

Cầm đầu là Trần Liệu (còn gọi là 6 Đĩ), SN 1983, HKTT: tổ 5, khu vực 3, phường Hương Sở, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; tạm trú ấp Kiến An, xã An Điền.

Các đối tượng bị bắt

Các đối tượng bị bắt

11 đối tượng khác gồm: Hoàng Dương Thắng, SN1983; Phạm Ngọc Anh, SN 1991; Trần Thị Tâm, SN 1992; Trần Văn Luyến, SN 1975; Lê Ngọc Dũng (còn gọi là Dũng ngân hàng); Nguyễn Thanh Trường (còn gọi là Xi) cùng có HKTT tại An Điền, Bến Cát; Đoàn Quốc Thắng, SN1981, HKTT: An Tây, Bến Cát; Trần Văn Đồng, SN 1984, HKTT: phường Thới Hòa, Bến Cát; Nguyễn Văn Phường (còn gọi là Cường), SN 1984, HKTT: Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu; Nguyễn Xuân Phước, SN 1992, HKTT: Lộc Ninh, Bình Phước; Trương Đức Mạnh, SN 1976, HKTT: Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Công an thu giữ 14 điện thoại di động các loại có chứa nội dung cá cược; 7 xe mô tô và 118.605.000 đồng tiền mặt.

Tang vật Công an thu giữ

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề thắng thua bằng tiền với số tiền trên 200 triệu đồng mỗi ngày.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-xoa-tu-diem-danh-bac-duoi-hinh-thuc-mua-ban-so-de-626936/