Triệt xóa nhóm gây ra hơn 20 vụ trộm ở 3 tỉnh thành

Ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) vừa triệt xóa thành công nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ tài sản tại các tỉnh thành như TP Hồ Chí Minh, Long An và Tây Ninh.

Theo điều tra ban đầu: Từ tháng 8-2019 đến nay, Công an huyện Trảng Bàng và các xã, thị trấn, nhất là địa bàn xã An Tịnh liên tiếp nhận các tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Trảng Bàng đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng cùng tang vật

Các đối tượng cùng tang vật

Quá trình điều tra, Công an phát hiện nhóm 5 đối tượng gồm, Trần Thanh Phong (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), Lê Thành Đạt (SN 2003, ngụ huyện Tân Châu), Lê Văn Khải (SN 1999, ngụ Sóc Trăng), Huỳnh Văn Trường (SN 2003, ngụ huyện Trảng Bàng) và Lý Hoàng Giang (SN 1983, ngụ Long An) đều nghiện ma túy lâu năm, có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian cũng như tài chính. Tiến hành xác minh, thu thập chứng, Công an xác định nhóm Phong đã gây án.

Từ 19 giờ đến 3 giờ sáng, Phong cùng đồng bọn dùng xe máy rảo quanh khu vực huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) và huyện Đức Hòa (Long An). Khi phát hiện người dân hay các cơ sở kinh doanh để xe mô tô sơ hở thì Phong trực tiếp dùng đoản bẻ khóa lấy trộm.

Tại cơ quan Công an, Phong khai nhận, đã cùng Đạt, Khải, Trường trộm 18 xe các loại, 10 triệu đồng tiền mặt và 10 triệu đồng thẻ cào tại huyện Trảng Bàng, 2 xe tại huyện Củ Chi và 2 xe ở huyện Đức Hòa. Sau đó, bọn chúng đem bán cho Giang và 1 đối tượng khác tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh lấy tiền tiêu xài và mua ma túy về sử dụng chung. Hiện, Công an huyện Trảng Bàng đã thu giữ 8 xe máy, 6 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Hà Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/triet-xoa-nhom-gay-ra-hon-20-vu-trom-o-3-tinh-thanh-563028/