Triệt xóa nhiều vụ mua bán, tàng trữ ma túy

Qua công tác nắm tình hình và quản lý đối tượng, ngày 15-6, trinh sát, điều tra viên (TS, ĐTV) Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng phối hợp CAP Thọ Quang bắt giữ Đinh Ngọc Sơn (1981, trú Chung cư A4, P. Thọ Quang) về hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy', tang vật thu giữ 12 gói ma túy dạng 'cỏ Mỹ'. Trung tá Trần Nam Hưng - Đội trưởng Đội CSMT CAQ Sơn Trà cho biết: Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng, chống ma túy hưởng ứng 'Tháng hành động phòng, chống ma túy', trong tháng 5 và 6-2018, đơn vị đã phối hợp với CA các phường và lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác bám, nắm địa bàn, đối tượng; tổ chức thường xuyên công tác TTKS và đã ngăn chặn, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy. Điển hình như: 10 giờ ngày 12-6, lực lượng CSMT CAQ Sơn Trà phối hợp CAP Phước Mỹ phát hiện tại khu tập thể thuộc tổ 34, P. Phước Mỹ có 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến ma túy. Tiến hành kiểm tra nhà ở của Cao Thế Anh (1983, trú khu tập thể này), lực lượng phối hợp phát hiện trong túi áo khoác của Anh có 5 gói ma túy dạng đá, bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá... Qua đấu tranh, lực lượng CA tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng từng mua ma túy của Anh là Đỗ Hữu Đức (1988, trú P. Mỹ An) và Ngô Minh Kiệt (1993, trú P. Khuê Mỹ, cùng Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Khi đưa về cơ quan CA, các đối tượng còn biểu hiện phê thuốc.

Cũng trong ngày 12-6, lúc 22 giờ, qua công tác tuần tra, lực lượng CSMT CAQ Sơn Trà phát hiện tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Đức An (P. Phước Mỹ) có nhóm thanh niên tụ tập mở nhạc to, có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng CA phát hiện trong nhà có 6 thanh niên và 1 gói thuốc lá chứa 15 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 2 gói ni-lông chứa ma túy đá. Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận, số tang vật trên cả nhóm chung tiền (8,4 triệu đồng), giao cho 2 đối tượng đi mua về sử dụng.

Trước đó, 11 giờ ngày 25-5, qua công tác nắm tình hình và quản lý đối tượng, lực lượng CSMT CAQ Sơn Trà phối hợp với CAP Mân Thái kiểm tra phòng trọ tại đường Phùng Tá Chu (P. Mân Thái), phát hiện Võ Thị Thùy Trinh (1983, trú tổ 21, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) tàng trữ 1 gói ma túy đá. Trinh khai nhận mua về để sử dụng. Lực lượng CA đã lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa đối tượng về trụ sở cơ quan CA để làm rõ. Đại úy Lê Văn Anh - Phó Đội trưởng Đội CSMT CAQ Sơn Trà cho biết, do Trinh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan CA đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại trong thời gian điều tra vụ án. Hay mới đây, 16 giờ ngày 7-6, lực lượng CSMT CAQ Sơn Trà phát hiện trên tuyến đường Ngô Quyền có nam thanh niên nghi vấn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nên bí mật giám sát. Khi đến giao lộ Ngô Quyền-Trần Thánh Tông thì phát hiện xe taxi hiệu T.S do tài xế P.L (1996, trú Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng TS đuổi theo đến vòng xuyến đường Ngô Quyền - Võ Văn Kiệt thì yêu cầu dừng taxi để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, hành khách đi trên taxi tên là Trần Duy Trí (1999, trú Điện Ngọc, Điện Bàn) có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy nên lực lượng CA tiếp tục kiểm tra, phát hiện, thu giữ tại khu vực thắng tay của xe taxi 1 gói thuốc lá, bên trong chứa ma túy đá. Trí khai vừa mua ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch với giá 3,8 triệu đồng để sử dụng và bán lại kiếm lời. Lực lượng CA lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa đối tượng về trụ sở cơ quan CA để làm rõ.

Tang vật thu giữ trong các vụ án ma túy.

Được biết, trong tháng cao điểm phòng, chống ma túy, tháng 6-2018, CAQ Sơn Trà đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và CA các phường đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện điều tra xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy, không để hình thành các tụ điểm phức tạp; mở nhiều đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm ma túy, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm... Lực lượng CA cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ngành, đoàn thể tập trung công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống đẩy lùi tệ nạn ma túy, tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy sâu rộng đến khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, trường học... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, thúc đẩy phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy; triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu không có người nghiện ma túy trong cộng đồng.

K.THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_191139_triet-xoa-nhieu-vu-mua-ban-tang-tru-ma-tuy.aspx