Triệt xóa nhiều tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy

24 giờ ngày 20-10, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng tuần tra phối hợp 8394 CAP Tam Thuận, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) do Thiếu úy Trần Thanh Đào làm tổ trưởng phát hiện tại nhà ông Võ Văn Bình (1970, trú tổ 4, P. Tam Thuận) có 2 thanh niên có nhiều điểm rất khả nghi đang tàng trữ nhiều gói ni-lông có chứa một loại cỏ. Nghi đây là "cỏ Mỹ" nên Thiếu úy Đào đã yêu cầu nhóm người này về trụ sở CA để làm rõ. Qua đấu tranh, Võ Văn Bình khai nhận, số gói ni-lông trên đều chứa "cỏ Mỹ" do một người không rõ địa chỉ mang đến nhà ông để bán cho các đối tượng cần sử dụng. Tuy nhiên, khi phát hiện sự xuất hiện của lực lượng tuần tra, đối tượng này đã nhanh chân chạy thoát. Hai đối tượng là Đặng Hữu Tiến (1988, trú K115/5-Trần Cao Vân, P. Tam Thuận) và Nguyễn Việt Tâm (1990, trú K109/10-Trần Cao Vân) khai đang đến nhà ông Bình để mua "cỏ Mỹ" về sử dụng thì bị phát hiện. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 27 gói ni-lông chứa "cỏ Mỹ" . Ngay sau đó, CAP Tam Thuận đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, đối tượng cho CAQ Thanh Khê điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Võ Văn Bình và Phạm Nhựt

Võ Văn Bình và Phạm Nhựt

Trước đó, 15 giờ ngày 23-9, trên đường Nguyễn Phước Nguyên thuộc địa bàn P. An Khê, Q. Thanh Khê, lực lượng trinh sát (TS) Đội CSMT CAQ Thanh Khê đón lõng bắt quả tang Phạm Nhựt (1995, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đang tàng trữ 11 gói ni-lông chứa tinh chất màu vàng nhạt. Theo Nhựt khai nhận đây là ma túy dạng Ketamine (có trọng lượng 6,588g). Sau đó gần 10 ngày, lúc 19 giờ 45 ngày 2-10, từ nhiều nguồn tin thu thập được, TS Đội CSMT CAQ Thanh Khê đã mật phục trên đường Hải Phòng (Đà Nẵng) bắt giữ Huỳnh Quốc Cường (1996, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê), thu giữ trong người Cường 3 gói ma túy đá, 1 ĐTDĐ và 500 ngàn đồng. Tiếp tục điều tra mở rộng, đến 22 giờ 30 cùng ngày, TS bắt giữ Trần Viết Tuấn (1991, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) có liên quan đến mua bán ma túy với Huỳnh Quốc Cường. Kiểm tra trong người Tuấn, TS thu giữ thêm 2 gói ma túy đá. Qua test, Tuấn dương tính với ma túy nên CAQ Thanh Khê đã chuyển Tuấn cho CAP Hòa Minh đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc Bàu Bàng, vì Tuấn đang trong diện quản lý theo NĐ 111/CP.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_174503_.aspx