Triệt xóa nhiều sới bạc 'khủng' vùng biên

Thời gian gần đây, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn các huyện biên giới tỉnh An Giang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Các đối tượng tham gia cờ bạc dưới nhiều hình thức như: đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu... nhiều nhất là đá gà ăn thua bằng tiền.

Địa điểm tổ chức thường là các khu đất trống, vườn hoang, trên các tuyến đê hoặc tại nhà của các đối tượng tổ chức, có cảnh giới để khi phát hiện lực lượng chức năng thì thông báo cho các đối tượng bên trong giải tán. Tuy nhiên, với quyết tâm tiến công, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh An Giang đã triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp đấu tranh, triệt xóa nhiều sới bạc có quy mô “khủng”...

Cơ quan Công an bắt quả tang 169 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại sới bạc trên địa bàn xã Đa Phước (huyện An Phú).

Cơ quan Công an bắt quả tang 169 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại sới bạc trên địa bàn xã Đa Phước (huyện An Phú).

Cuộc đột kích sòng bạc Út Gà

Giữa tháng 7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang cùng “bắt tín hiệu” từ nguồn tin trinh sát, trên địa bàn xã biên giới Đa Phước, huyện An Phú nhen nhóm hình thành tụ điểm cờ bạc với đủ các hình thức sát phạt ăn thua bằng tiền. Cũng theo nguồn tin, đa phần các con bạc là người địa phương và các tỉnh, thành lân cận đến để thỏa “máu đỏ đen”.

Một số đối tượng trước đây thường sang các sòng bài bên phía Campuchia để đánh bạc. Thời điểm này việc qua lại tuyến biên giới Tây Nam được siết chặt để phòng, chống dịch COVID-19 nên các đối tượng không thể qua lại. Các con bạc đã thông qua một tay chuyên tổ chức cờ bạc tại huyện An Phú là có biệt danh là Út Gà để kết nối “tạo sòng, kiếm sống”. Từ vài người chơi “đập rơm” vài trăm ngàn đồng đến cả triệu bạc, sòng bạc Út Gà dần tạo được thương hiệu trong giới “bác thằng bần”, quy tụ nhiều tay cờ bạc có số má trong vùng, lân la tìm đến tranh tài.

Để phục vụ cho các “thượng đế” hài lòng nhằm thu về khoản tiền hoa hồng “khủng”, Nguyễn Ngọc Thuận (tức Út Gà, SN 1969, trú tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú) đã chiêu mộ hàng chục đàn em dưới trướng. Từ việc giữ trật tự, canh coi quản lý trường gà, làm trọng tài lắc tài xỉu, người canh đường... đến cả phục vụ cơm bưng nước rót cho các con bạc.

Nhận định thời điểm thích hợp, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định triệt xóa sòng bạc Út Gà, giữ gìn ANTT vùng biên giới, ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh. Trưa 2-8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ chia thành nhiều tổ công tác bí mật áp sát, bao vây sới bạc. Sau khi nhận được tín hiệu Út Gà xuất hiện, các đầu nậu đang thâu tiền bài, các mũi tiến công đồng loạt ập vào bắt quả tang 169 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Út Gà cùng hàng chục đàn em thân tín bị các tổ công tác tóm gọn khi cố chạy thoát thân bằng cách lao ra đồng ruộng và lội xuống ao bùn. Tang vật thu giữ hơn 645 triệu đồng, 15 con gà trống, 165 cặp cựa, 5 xe ô tô và 72 xe máy các loại cùng nhiều tang vật liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Thuận, công an tiếp tục thu giữ trên 312 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thuận (Út Gà) cầm đầu tổ chức sới bạc.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Ngọc Thuận đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất của nhà ông Hai Lầu và bà Hai Hen, cách nhà Thuận khoảng 100 mét. Mỗi ngày, tại sới bạc này có khoảng từ 50-200 đối tượng tham gia. Tại Cơ quan công an, Thuận khai nhận, mỗi ngày trừ chi phí thuê người canh đường, trọng tài, giữ trật tự, canh coi quản lý trường gà..., Thuận còn thu lợi từ 7-8 triệu đồng từ việc tổ chức đá gà và lắc tài xỉu.

Đây chỉ là số tiền mà Thuận khai nhận, còn theo nhiều tay cờ bạc, với số lượng con bạc lên đến hàng trăm người thì “chủ thớt” phải thu từ vài chục đến trăm triệu/ngày. Khi lực lượng Công an tấn công sòng bạc thì nồi bún cá để phục vụ các con bạc vẫn còn nóng hổi, thơm phức. Tức là các con bạc khi đến sới bạc của Út Gà sẽ được phục vụ ăn uống tận răng và “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Sau thời gian truy xét, ngày 12-8 vừa qua, lực lượng CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và cho cam kết, bảo lãnh 155 đối tượng có hành vi đánh bạc và liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Khi Út Gà cùng đàn em bị bắt giữ, sới bạc bị xóa sổ, người dân trên địa bàn huyện An Phú hết sức vui mừng trước tinh thần tiến công, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an nhằm giữ vững ANTT vùng biên giới. Người dân cho rằng, đây là một chiến công lớn của Công an An Giang vì tại sới bạc, đối tượng Thuận thuê nhiều người canh đường với nhiều lớp nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Mặt khác, tệ nạn cờ bạc đã dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp, cướp giật, trộm cắp và nhiều hệ lụy xã hội khác gây ảnh hưởng không tốt đến ANTT, mất an toàn trong mùa dịch và bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhiều ổ cờ bạc sa lưới

Theo ghi nhận và tìm hiểu thực tế của phóng viên tại các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tại tỉnh An Giang nói riêng, những đối tượng tổ chức cờ bạc thường la cà ở các hàng quán để rủ rê những người có máu đỏ đen cùng tham gia và chọn địa điểm tại các quán cà phê, cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn, khu đất trống, nhà hoang... để tạo sòng.

“Đối với các tụ điểm có đông con bạc tham gia với hình thức đánh bạc bằng đá gà, xóc đĩa, đối tượng tổ chức sẽ lựa chọn những khu vực gần biên giới, giữa đồng hoặc giữa rừng cây và bố trí người cảnh giới, canh đường cẩn thận. Lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn và thời gian khi tiếp cận bắt giữ, triệt xóa” - một trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết.

Nhiều con bạc liều mình để thoát thân nhưng bị các tổ công tác kịp thời khống chế, bắt giữ.

Mặt khác, hoạt động của tội phạm đánh bạc không theo thời gian nhất định, mà sẽ được thay đổi liên tục gây khó khăn cho công tác triệt phá, truy quét. Điển hình như vụ triệt phá tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) vào ngày 20-3 vừa qua.

Đây là tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền với sự góp mặt của đủ các thành phần, độ tuổi tham gia, chủ yếu là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, những thanh niên hư hỏng, ham chơi, lười lao động. Các đối tượng chọn một căn nhà nằm cạnh con sông nhỏ, bố trí người cảnh giác. Ban ngày đây chỉ là một căn nhà bình thường, đêm xuống thì các đối tượng tập trung và tham gia sát phạt.

Qua công tác nghiệp vụ, nắm được quy luật hoạt động của sới bạc, vào khoảng 23h ngày 20-3, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra nhà ông Huỳnh Kim Anh (tổ 22, ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành). Tại đây, Tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Bá Bình (SN 1981, trú tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang) cùng nhiều đối tượng khác đang tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Khi phát hiện Công an, lợi dụng đêm tối, các đối tượng bỏ chạy toán loạn. Lực lượng chức năng kịp thời khống chế, bắt giữ Bình cùng 30 đối tượng khác. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm trên 200 triệu đồng tiền trên chiếu bạc, 13 điện thoại di động, 6 xe ô tô, 12 xe máy và nhiều tang vật liên quan khác. Tiến hành khám xét, tổ công tác tiếp tục tạm giữ trên 100 triệu đồng và khoảng 50 điện thoại di động các loại.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, sới bạc trên hoạt động được khoảng 10 ngày, tổ chức hoạt đồng từ khoảng 20h đến 24h hằng ngày. Số tiền thắng thua mỗi ván từ 10 triệu đến 40 triệu đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, xác định cờ bạc và các tệ nạn xã hội là mầm mống phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội. Nghiêm trọng hơn là các tụ điểm cờ bạc tại vùng biên giới luôn tiềm ẩn những hệ lụy về an ninh trật tự. Bên ngoài sòng bạc là các loại tội phạm ma túy, cướp giật, buôn bán người... Bên trong sòng bạc, tội phạm bảo kê sẵn sàng bắt cóc, tống tiền con bạc. Đặc biệt giữa mùa dịch COVID-19, việc để hình thành các tụ điểm cờ bạc sẽ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, khó phòng chống.

“Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang luôn quán triệt, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương khẳng định quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi và đã có kế hoạch tăng cường tấn công, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm cờ bạc. Song, với nhiều loại hình cờ bạc tinh vi, công tác đấu tranh không dễ dàng. Vì thế, Công an An Giang mong muốn và kêu gọi sự giúp sức của người dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn cờ bạc, đặc biệt là bà con sinh sống trên tuyến biên giới. Với sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cấp, ngành và quần chúng nhân dân, mới hy vọng tệ nạn này sớm được hạn chế”, Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ.

Sau 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm (từ 20-7 đến ngày 4-8), với sự nỗ lực và quyết tâm cao, lực lượng Công an toàn tỉnh An Giang đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tội phạm hình sự được kiềm chế, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kéo giảm gần 67%; triệt xóa 37 tụ điểm tệ nạn xã hội, cờ bạc, liên quan 180 đối tượng; phát hiện 4 vụ, 7 đối tượng phát tờ rơi quảng cáo liên quan “tín dụng đen”. Trên lĩnh vực kinh tế đã phát hiện bắt giữ 62 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu với tổng giá trị hàng hóa trên 574 triệu đồng, đặc biệt đã khám phá thành công chuyên án mua, bán khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Liên quan đến tội phạm ma túy, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ, tăng 150%. Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an toàn tỉnh An Giang tiếp tục là một trong những lực lượng đi đầu, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đấu tranh triệt xóa đường dây tổ chức đưa người trái phép qua biên giới, góp phần tạo ổn định ANTT trên tuyến biên giới, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Trần Lĩnh

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/triet-xoa-nhieu-soi-bac-khung-vung-bien-607750/